Những vị khách đặc biệt trong trận Liverpool-Stoke

Tuấn Hiệp (Ban Thể Thao)Cập nhật 10:55 ngày 28/12/2016

VTV.vn - Trận đấu muộn vòng 18 Premier League giữa Liverpool và Stoke City đã chào đón những vị khách hết sức đặc biệt.

Trận đấu muộn nhưng đầy hấp dẫn thuộc vòng 18 Premier League giữa Liverpool và Stoke City đã chào đón những vị khách hết sức đặc biệt. Liverpool đã bị dẫn trước từ khá sớm, nhưng phong độ xuất sắc của hàng công gồm những Lallana, Firmino hay Sturridge đã giúp chủ nhà ngược dòng giành chiến thắng 4-1.

Chiến thắng đậm của thầy trò Jurgen Klopp chắc chắn đã làm hài lòng hơn 53.000 khán giả có mặt tại sân Anfield đêm qua, chỉ trừ một số trường hợp. Một là nhóm nhỏ CĐV của Stoke, hai là HLV Pep Guardiola của Manchester City và HLV David Moyes của Sunderland.

Những vị khách đặc biệt trong trận Liverpool-Stoke - Ảnh 1.

HLV Pep Guardiola và HLV David Moyes trên khán đài sân Anfield

Ngay sau thắng lợi trước Hull City, HLV Pep Guardiola đã đáp chuyến bay sang bờ Tây nước Anh để "xem giò" Liverpool, đối thủ trong trận đại chiến với Manchester City vào ngày 1/1 sắp tới. Hẳn là ông thầy người Tây Ban Nha đã rút ra được nhiều điều: một là Liverpool đang quá mạnh, và sân Anfield luôn là chốn đi dễ, khó về với bất cứ đội bóng nào. Còn HLV David Moyes cũng nên chuẩn bị dần, bởi ngay sau Man City, Liverpool cũng sẽ tìm đến Sunderland của ông.

Rất may là trong những vị khách còn lại, không ai phải "ngậm ngùi" vì màn trình diễn ấn tượng của đội chủ nhà. Cựu thủ quân Steven Gerrard tiếp tục được thưởng thức thứ bóng đá gegen-pressing đặc trưng của HLV Jurgen Klopp mà anh hằng ưa thích. Trong khi đó, HLV Gareth Southgate cũng có lí do để hài lòng khi những học trò trong màu áo ĐT Anh của ông như Lallana, Clyne, Henderson, Milner hay Sturridge.

Những vị khách đặc biệt trong trận Liverpool-Stoke - Ảnh 2.

HLV ĐT Anh Gareth Southgate

Những vị khách đặc biệt trong trận Liverpool-Stoke - Ảnh 3.

Cựu thủ quân Steven Gerrard rạng rỡ trên khán đài

Những vị khách đặc biệt trong trận Liverpool-Stoke - Ảnh 4.

Sau khi giải nghệ, Gerrard tích cực dự khán các trận đấu của Liverpool