Ole Gunnar Solskjaer – Vẫn còn là "siêu dự bị"?

Anh Quân - Mạnh Trí (VTV Sport)Cập nhật 16:45 ngày 10/09/2019

VTV.vn – Những con số về thành tích của HLV Solskjaer tại Manchester United kể từ khi ông không còn là HLV "dự bị".

Vào cuối năm ngoái, cựu cầu thủ với biệt danh "sát thủ có khuôn mặt trẻ thơ" hay "siêu dự bị" Ole Gunnar Solskjaer được chọn làm HLV tạm quyền của CLB Manchester United. Và quả thực HLV người Na Uy vẫn làm rất tốt mỗi khi được trao cơ hội từ ghế "dự bị". Trong thời gian Solskjaer làm HLV tạm quyền, Quỷ Đỏ đã chơi rất tốt và giành 14 chiến thắng và ghi tới 40 bàn trên tổng số 19 trận đã đấu. Thành tích ấn tượng nhất có lẽ là việc Solskjaer đã đưa Manchester United lội ngược dòng và loại Paris Saint-Germain để có mặt ở tứ kết trong mùa giải năm ngoái.

Ole Gunnar Solskjaer – Vẫn còn là siêu dự bị? - Ảnh 1.

Màn lội ngược dòng khó tin trước Paris Saint-Germain dưới quyền HLV "dự bị" Solskjaer

Tuy nhiên, kể từ khi chính thức trở thành HLV trưởng của Manchester United. Có vẻ như Ole Gunnar Solskjaer đã không còn sự may mắn của một cầu thủ/HLV "dự bị" nữa. Manchester United đã có những kết quả đáng thất vọng kể từ đó.

Theo Dailyimail, Manchester United đã không thể có được 1 chiến thắng nào trên sân khách kể từ lúc Solskjaer chính thức nắm quyền; có màn khởi đầu mùa giải tồi tệ nhất kể từ mùa giải 1992-1993 với chỉ 5 điểm sau 4 vòng đấu. Chưa dừng lại ở đó, nỗ lực gia cố hàng thủ của HLV người Na Uy vẫn chưa đem lại hiệu quả. Maguire và Wan-bisaka đã có những màn trình diễn tốt nhưng những đồng đội của họ ở hàng thủ thì vẫn chưa thể hiện được nhiều. Đáng trách nhất có lẽ là trận thua đầu tiên trước Crystal Palace khi cả hàng thủ của Quỷ Đỏ đã mất tập trung và để thủng lưới ở những phút cuối cùng. Có vẻ như HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ cần phải cố gắng cải thiện thêm màn trình diễn của mình trước khi ban lãnh đạo mất kiên nhẫn với ông. Điểm khác biệt giữa việc làm cầu thủ dự bị và HLV dự bị đó là cơ hội được trao khi làm HLV chỉ là 1 lần duy nhất.

Ole Gunnar Solskjaer – Vẫn còn là siêu dự bị? - Ảnh 2.

Có vẻ như trung vệ đắt giá nhất thế giới Maguire vẫn chưa đủ làm cho hàng thủ của Manchester United chắc chắn hơn