Olivier Giroud: "Tôi nợ Arsenal rất nhiều và không muốn ăn mừng bàn thắng đó"

Tuấn Đoàn (Ban Thể Thao)Cập nhật 04:50 ngày 30/05/2019

VTV.vn - Ghi bàn vào lưới đội bóng cũ Arsenal, Olivier Giroud góp phần đem về chức vô địch Europa League mùa giải 2018/19 cho Chelsea.

Chelsea và Arsenal đối đầu với nhau trong trận chung kết Europa League. Nhập cuộc với tinh thần quyết tâm, Arsenal chiếm ưu thế trong suốt nửa đầu của hiệp 1. Trong khi đó Chelsea bình tĩnh lấy lại thế trận và tạo ra khá nhiều cơ hội. Tuy nhiên hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Thật trớ trêu cho Arsenal, ngay đầu hiệp 2 thì cầu thủ cũ của họ là Olivier Giroud đã ghi bàn với một pha bay người đánh đầu hiểm hóc. Và cũng chính tiền đạo người Pháp đã kiến tạo cho Hazard ghi bàn ấn định chiến thắng 4-1 cho Chelsea trước Arsenal qua đó giành chức vô địch Europa League mùa giải 2018/19.

Olivier Giroud: Tôi nợ Arsenal rất nhiều và không muốn ăn mừng bàn thắng đó - Ảnh 1.

Giroud ghi bàn vào lưới đội bóng cũ giúp Chelsea giành ngôi vô địch Europa League

Chia sẻ sau trận đấu, Olivier Giroud cho biết: "Tôi nghĩ rằng đây là một trận chung kết hay. Chúng tôi đã thi đấu tốt hơn và hiệu quả hơn ở trong hiệp 2. Chúng tôi để thua Man City tại League Cup, nhưng đây là một giải đấu đặc biệt, là Europa League. Và chức vô địch này thật ý nghĩa!"

"Arsenal đã thay đổi cuộc đời tôi, hiện thực hóa giấc mơ của tôi khi được chơi tại giải Ngoại hạng Anh. Tôi nợ Arsenal rất nhiều, tôi không bao giờ quên điều đó và đó là lý do vì sao tôi không muốn ăn mừng bàn thắng. Nhưng mặt khác, tôi rất tự hào khi giành được chức vô địch Europa League cùng Chelsea. Tôi cảm thấy thật may mắn!"