"Ông kẹ" Kylian Mbappe: Thuốc đắng sự thật cho Man Utd

H.MCập nhật 16:25 ngày 13/02/2019

VTV.vn - Sự "hủy diệt" của Kylian Mbappe chẳng khác nào lời nhắc cho Man Utd về việc thôi mơ mộng và tập trung cho việc giành 1 vị trí trong top 4 Premier League 2018/19.

HLV Solskjaer đang hướng tới hình ảnh một Sir Alex thứ hai có lẽ là những gì mọi người sắp được chứng kiến trong tương lai gần.

Dưới thời Sir Alex, Man Utd thường được biết đến với hình ảnh một kẻ thống trị nước Anh hơn là một "ông kẹ" ở đấu trường châu Âu. Chiến thắng ấn tượng nhất của Quỷ đỏ thành Manchester trước các CLB ngang tầm có lẽ là trận đấu lịch sử tại Nou Camp 25 năm về trước, khi Barcelona với nguồn cảm hứng mang tên Romario hay Stoichkov thất bại 0-4 trước đoàn quân của HLV Alex Ferguson.

Từ đó tới nay, dù thành công không ít song cũng không ít lần Man Utd trở thành "nạn nhân" của những màn tra tấn bởi các ngôi sao hàng đầu thế giới. Redondo, hai phiên bản Ronaldo, Messi, Robben… Và người mới nhất gia nhập danh sách "ông kẹ" của Man Utd chính là Kylian Mbappe.

Mbappe tạo ra sự bùng nổ đáng kinh ngạc để ghi bàn thắng thứ 2 cho PSG vào lưới Man Utd. Trong một khoảnh khắc như thế, chân sút trẻ người Pháp cũng xé lưới Argentina trước sự bất lực của các "ông lão" Albiceleste.

Những cầu thủ với tốc độ cao cũng thường mang đến những nỗi thất vọng. Nhưng điều thú vị ở Mbappe là tiền đạo này nạp đầy "động cơ" của mình với kỹ năng và sự thông minh của một cầu thủ đẳng cấp thế giới. Ngay cả khi không có tốc độ, chân sút của Mbappe vẫn thực sự tuyệt vời trong những pha đi bóng và dứt điểm. Đã lâu rồi kể từ thời Ronaldo "người ngoài hành tinh", người ta mới lại được chứng kiến một cầu thủ với lối chơi bóng như thế.

Chuỗi 53 ngày hạnh phúc với nụ cười trên môi của Solskjaer có lẽ đã khép lại nhưng kết quả này cũng không đe dọa nhiều tới vị trí của vị chiến lược gia đang rất được tín nhiệm tại Man Utd. Nếu có gì đáng nói, lời nhắc nhở cay đắng về vị trí thực sự của Quỷ đỏ ở đấu trường quốc tế chỉ càng làm tăng thêm quyết tâm của đội chủ sân Old Trafford về việc giành thứ hạng cao tại Premier League mùa này.

PSG có 3 cầu thủ chấn thương nhưng dàn sao lành lặn đắt tiền vẫn phủ kín và chơi tốt ở 11 vị trí trên sân. Man Utd thì vừa ký hợp đồng mới 5 năm với Phil Jones. Chẳng trách!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!