"Ozil không có thực tài, giỏi làm hình ảnh hơn là chơi bóng"

H.M (dịch)Cập nhật 09:59 ngày 20/08/2018

VTV.vn - Chủ tịch Bayern Munich – Uli Hoeness đã công kích Mesut Ozil và cho rằng tiền vệ này đã sử dụng scandal với LĐBĐ Đức để lấp liếm đi sự thật về màn trình diễn yếu kém.

Sau kỳ World Cup 2018 thất bại cùng ĐTQG Đức, Mesut Ozil đã nói lời giã từ Die Mannschaft. Tuy nhiên, theo tiền vệ gốc Thổ Nhĩ Kỳ, nguyên nhân khiến anh sớm chia tay ĐTQG là vì những sự phân biệt chủng tộc mà LĐBĐ Đức đã dành cho anh. Trong chia sẻ công kích Liên đoàn, Ozil có nói rằng anh chỉ là người Đức khi giành chiến thắng và là một người nhập tịch khi thất bại.

Sự việc của Ozil đã gây nên những luồng ý kiến trái chiều. Một số ủng hộ Ozil nói ra những bất công song phần còn lại lại tập trung đến yếu tố chuyên môn mà ở đó, không thể phủ nhận rằng tiền vệ mang áo số 10 đã trải qua một kỳ World Cup cực tệ hại.

Mới đây, Chủ tịch CLB Bayern Munich cũng đã lên tiếng công kích Mesut Ozil và cho rằng tiền vệ đang khoác áo Arsenal đã cố tình sử dụng vụ lùm xùm bên ngoài sân cỏ để che giấu đi sự thật về những màn trình diễn tệ hại.

"Ozil đã thông minh khi đưa ra vụ việc phân biệt chủng tộc để người ta quên đi sự thật rằng cậu ta đã chơi không tốt trong thời gian dài. Tôi không nghĩ Chủ tịch Liên đoàn lại phải thanh minh trong trường hợp liên quan tới Ozil. Ozil là một sản phẩm được thương mại hóa rất tốt, người được công ty đại diện thổi phồng hơn là một cầu thủ giỏi. Joachim Low đúng ra nên đến xem Arsenal thi đấu thường xuyên hơn và không nên đưa Ozil đến World Cup bởi lý do chuyên môn. Và rồi những vở kịch như thế sẽ không xảy ra nữa" – Chủ tịch Bayern Munich gay gắt nhận định.