Pep Guardiola bị "nắn gân": Joe Hart dùng chân cực xuất sắc!

H.M (dịch)Cập nhật 16:08 ngày 05/06/2017

VTV.vn - HLV trưởng ĐTQG Anh - Gareth Southgate tin rằng Joe Hart có thể chơi bóng bằng chân tốt và không đáng phải chịu sự ghẻ lạnh của HLV Guardiola tại Man City.

Vì bị cho là không thể chơi bóng tốt bằng chân nhằm phục vụ tốt cho lối đá tấn công, Joe Hart đã nằm ngoài kế hoạch của HLV Man City Pep Guardiola từ mùa giải 2016 và phải thi đấu cho Torino theo dạng cho mượn.

Tuy nhiên, phong độ tại Italy của Joe Hart cũng không cao khi anh để thủng lưới tới 58 bàn và chỉ có duy nhất 1 thủ môn bị thủng lưới nhiều bàn thắng hơn anh trong mùa giải 2016/17. Urbano Cario, Chủ tịch của Turin đã nói với báo chí rằng ông không ngờ rằng Joe Hart đã mắc nhiều lỗi như vậy.

Sau khi mãn hạn hợp đồng kể trên, Joe Hart trở về Etihad trong khi tương lai vẫn vô cùng bất định. Chứng kiến việc thủ thành số 1 nước Anh bị "ghẻ lạnh", HLV Tam Sư - ông Gareth Southgate đã lên tiếng bảo vệ người học trò này bất chấp 1 năm phong độ không cao của Joe Hart.

"Tôi đã đọc bình luận của ngài chủ tịch Torino, nhưng điều đó có thể liên quan tới việc họ không thể giữ chân Joe Hart. Với tôi, có một thực tế khả quan, Joe Hart đã phải quyết định nhanh về nơi mình thi đấu và cậu ấy thấy một giải đấu khác.

"Từ quan điểm của chúng tôi, Joe Hart đã được yêu cầu chơi Out of the Back* và tôi nghĩ Joe Hart đã làm rất, rất tốt nhiệm vụ của mình".

*Chú thích:

Out of the Back: Lối đá phải sử dụng chân khá nhiều. Thủ môn đang có bóng và muốn triển khai bóng lên phía trên. 2 hậu vệ biên sẽ có nhiệm vụ dâng cao và trong trường hợp cả 2 trung vệ đều bị kèm thì 1 trong 2 tiền vệ phòng ngự sẽ có nhiệm vụ lui về để nhận bóng.

Nếu đối phương chọn 1 lối đá và 1 đội hình áp sát và dâng cao, thủ môn sẽ có nhiệm vụ chuyền bóng dài cho các tiền vệ công với sự hỗ trợ của 2 hậu vệ biên dâng cao.



"Tài năng của Joe Hart là vô cùng quan trọng với ĐT Anh. Và Joe Hart nhận ra rằng cậu ấy đã bỏ lỡ điều gì đó ở mùa giải này đó là đẳng cấp của những trận đấu cũng như môi trường thi đấu mà cậu ấy từng chơi trước đây - Giải Ngoại hạng Anh.

"Cậu ấy là một cầu thủ khác muốn chứng minh mình là tốt nhất và cậu ấy luôn trách cứ bản thân. Nhưng Joe Hart là một cầu thủ chất lượng và thật thích thú khi được chứng kiến điều gì sẽ đến với cậu ấy mùa hè này.

"Joe Hart được yêu cầu chơi bóng bằng chân mùa giải này. Man City thường chơi bóng trong không gian khá chật trội".

Tương lai của Joe Hart hiện tại vẫn chưa được định đoạt trong bối cảnh Man City sắp chi khá nhiều tiền để đưa về Etihad thủ thành Ederson như một phương án cạnh tranh vị trí với Claudio Bravo.