Pep Guardiola - Vị HLV không thỏa hiệp với sự vô kỷ luật

BTVCập nhật 10:49 ngày 01/02/2023

VTV.vn - Trong sự nghiệp cầm quân, HLV Pep Guardiola không ít lần thực hiện kỷ luật thép để răn đe những cậu học trò vô kỷ luật.

Một trong những bất ngờ của những ngày cuối thị trường chuyển nhượng chính là việc hậu vệ Joao Cancelo chia tay Manchester City để chuyển sang Bayern Munich theo dạng mượn kèm điều khoản mua đứt. Mâu thuẫn với HLV Pep Guardiola được cho là nguyên nhân chính dẫn tới vụ chuyển nhượng này. 

Trong sự nghiệp cầm quân, HLV Pep Guardiola đã làm việc ở nhiều đội bóng lớn, từ Barcelona, Bayern Munich và Manchester City. Đây đều là những tập thể nhiều ngôi sao, có cá tính, nhưng nhà cầm quân người Tây Ban Nha vẫn sẵn sàng mạnh tay loại bỏ những ai bất đồng với mình hay vi phạm kỷ luật.

Pep Guardiola - Vị HLV không thỏa hiệp với sự vô kỷ luật - Ảnh 1.

Ở mùa giải đầu tiên dẫn dắt Barcelona, HLV Pep Guardiola đã để Ronaldinho và Deco - những trụ cột của CLB ra đi, để nhường chỗ cho lớp cầu thủ trẻ hơn. Sau này, ông cũng từng kỷ luật nội bộ Xavi vì không có thái độ tập luyện phù hợp. Sang Bayern Munich hay Manchester City cũng vậy, nhà cầm quân người Tây Ban Nha sẵn sàng để 1 ngôi sao ngồi ghế dự bị, tạo cơ hội cho người khác ra sân.

Mối quan tâm của HLV Pep Guardiola không chỉ đến từ yếu tố chuyên môn, mà nhà cầm quân này còn để ý tới những chi tiết như các cầu thủ ăn uống thế nào hay lối sống có lành mạnh không. Ai không đáp ứng được yêu cầu mà HLV này đưa ra đều có thể phải dự bị, hoặc xa hơn là bị bán đi. Hình mẫu 1 nhà quản lý, chứ không đơn giản chỉ là HLV, chính là điều mà Pep Guardiola theo đuổi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!