Phí phá vỡ hợp đồng của Neymar với Barcelona đang ngày một tăng

H.TCập nhật 21:14 ngày 02/07/2017

Phí phá vỡ hợp đồng của Neymar đã lên tới 222 triệu Euro

VTV.vn - Cơ hội giành được chữ ký Neymar của nhiều đội bóng lớn ngày một khó khăn hơn khi chi phí giải phóng hợp đồng của anh được tự động tăng lên.

Khi gia hạn hợp đồng với Neymar vào năm 2016, Barcelona đã bổ sung điều khoản giải phóng hợp đồng có giá trị là 200 triệu Euro. Tuy nhiên, điều khoản này cũng quy định sau 1 năm, chi phí này sẽ được tự động gia tăng.

Như vậy, sau ngày 1/7/2017, phí phá vỡ hợp đồng của Neymar đã lên tới 222 triệu Euro. Điều này sẽ giúp Barcelona có thể giữ chân ngôi sao người Brazil lâu hơn, tránh sự dòm ngó của nhiều đội bóng lớn khác như Man Utd hay PSG. Theo tờ Goal, chi phí giải phóng hợp đồng của Neymar vào năm 2018 sẽ rơi vào khoảng 250 triệu Euro – ngang với điều khoản tương tự của Messi được ký vào năm 2014.

Trong mùa giải 2016/17, ngôi sao 25 tuổi đến từ Santos đã chạm mốc 100 bàn thắng và được kỳ vọng sẽ cùng Messi lấy lại vinh quang cho đội bóng xứ Catalan ở La Liga cũng như Champions League mùa giải tới.

Đối với trường hợp của Messi, anh nhiều khả năng sẽ trở lại Barcelona sau đám cưới để kéo dài mối lương duyên với xứ Catalan bằng một bản hợp đồng mới. Theo tờ Goal, Messi đã đồng ý với các điều khoản gia hạn hợp đồng của Barcelona có thời hạn tới năm 2022. Đáng chú ý, mức lương của anh sẽ được tăng lên thành 22 triệu Euro/mùa sau thuế, đưa M10 trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới.