Phong độ bạc nhược của Chelsea: Vì đâu nên nỗi?

Minh TúCập nhật 10:14 ngày 20/04/2023

VTV.vn - Mùa giải 2022/23 của Chelsea gần như đã khép lại sau trận thua 0 – 2 trước Real Madrid ngay trên sân nhà.

Phong độ bạc nhược

Bị loại sớm ở cả Carabao Cup lẫn FA Cup, đang đứng thứ 11 trên BXH Ngoại hạng Anh và mới nhất là dừng bước ở đấu trường Champions League sau thất bại với tổng tỉ số 0 – 4 trước Real Madrid, Chelsea đang phải đối mặt với một mùa giải trắng tay.

Đội bóng chủ sân Stamford Brigde đang có phong độ bạc nhược và lối chơi cực kì thiếu điểm nhấn. Chelsea đã không thể giành chiến thắng 7 trận đấu gần nhất, trong đó họ để thua đến 4 trận.

"Thay tướng đổi vận" – điều rất thường thấy ở những CLB khác lại không thể thấy ở Chelsea mùa giải này khi The Blues đã sa thải HLV đến 3 lần nhưng vẫn không thể cải thiện thành tích của mình.

Phong độ bạc nhược của Chelsea: Vì đâu nên nỗi?   - Ảnh 1.

Vì đâu nên nỗi?

Vấn đề lớn nhất của Chelsea trong lối chơi ở thời điểm hiện tại là thiếu đi một chân sút, một tiền đạo cắm thật sự.

Khả năng chuyển hóa bàn thắng của The Blues cực kì tệ. Bằng chứng là trong cả trận lượt đi và lượt về gặp Real, Chelsea đều có được nhưng cơ hội nguy hiểm nhưng đều không thể dứt điểm thành bàn.

Phong độ bạc nhược của Chelsea: Vì đâu nên nỗi?   - Ảnh 2.

Trong trận đấu tứ kết lượt về UEFA Champions League trên sân nhà Stamford Bridge, Chelsea đã dứt điểm đến 19 lần so với chỉ 9 lần của Real. Tuy nhiên, đội bóng đến từ Tây Ban Nha mới là đội cụ thể hóa cơ hội tốt hơn với cú đúp của Rodygo.

Trong khi đó, rất nhiều cơ hội nguy hiểm đều bị các cầu thủ áo xanh bỏ lỡ, đặc biệt là pha dứt điểm cận thành của Cucurella hay những cơ hội của Kante.

Đây là minh chứng rõ ràng cho việc ông chủ mới Todd Boehly đã chi tiêu thiếu hiệu quả và sai lầm đến thế nào khi mang về hàng loạt tiền vệ nhưng lại ngó lơ hàng công.

Để khẳng định điều đó rõ ràng hơn, HLV tạm quyền Frank Lampard đã để cả Joao Felix, Mykhailo Mudryk và Raheem Sterling trên băng ghế dự bị trước khi thay cùng lúc cả 3 vào sân ở phút 67 đêm vừa qua.

Phong độ bạc nhược của Chelsea: Vì đâu nên nỗi?   - Ảnh 3.

Khả năng dẫn dắt của Frank Lampard vốn chưa từng được đề cao khi triều đại của ông tại Chelsea và sau đó là Everton đều không tốt. Việc đẩy Lampard vào một đội hình chắp vá như hiện tại của Chelsea chỉ càng làm mọi thứ tồi tệ hơn.

Với vấn đề cả về mặt đội hình lẫn chuyên môn trên băng ghế huấn luyện, không khó hiểu khi Chelsea rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng như thời điểm hiện tại.

Số tiền 600 triệu bảng Anh của Todd Boehly bỏ ra, với những quyết định sai lầm, không nhưng không giúp Chelsea mạnh hơn mà còn đang khiến đội bóng chủ sân Stamford Brigde ngày càng khủng hoảng trầm trọng hơn.

Những hệ quả khổng lồ

Với việc dừng bước tại Champions League và đang đứng thứ 11 tại giải Ngoại hạng Anh, cách nhóm được quyền dự cúp châu Âu mùa sau tới 10 điểm, Chelsea đã gần như không còn cơ hội tham dự dù chỉ là Europa League mùa sau.

Phong độ bạc nhược của Chelsea: Vì đâu nên nỗi?   - Ảnh 4.

Vẫn còn 7 trận chưa đấu ở giải Ngoại hạng nên theo lý thuyết, Chelsea vẫn có thể tranh vé tham dự Europa League mùa sau. Tuy nhiên, với những đối thủ như Asenal, Newcastle, Man Utd hay Man City, việc tin The Blues có thể vươn lên vị trí thứ 5 khó ngang với việc tin thầy trò Frank Lampard có thể thắng được Real với cách biệt 3 bàn trên sân nhà trong trận đấu đêm qua.

Thành tích bết bát và không có tiền từ việc được dự cúp châu Âu sẽ khiến thu nhập của CLB đi xuống nghiêm trọng, cộng với việc số tiền chia đều cho từng năm của những bản hợp đồng kỉ lục vừa kí, Chelsea sẽ phải đối mặt với luật Công bằng tài chính của UEFA.

Nếu không thể lách được luật Công bằng tài chính và có những sự bổ sung chất lượng, đặc biệt là cho hàng công và băng ghế huấn luyện, sẽ không bất ngờ nếu Chelsea tiếp tục mùa giải sau với tình trạng như hiện tại.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!