PSG bị từ chối phũ phàng vụ siêu thủ môn người Italy

H.M (dịch)Cập nhật 22:06 ngày 25/08/2019

VTV.vn - Dù PSG hết sức quan tâm nhưng AC Milan không có hứng thú đàm phán về tương lai của thủ thành Gianluigi Donnarumma.

Truyền thông châu Âu dẫn lời Giám đốc bóng đá của AC Milan – ông Azvonimir Boban, khẳng định Rossoneri sẽ không đàm phán với PSG về tương lai của Gianluigi Donnarumma. Bên cạnh đó, những cái tên như Suso hay Franck Kessie cũng khó lòng chia tay San Siro.

Từ lâu, PSG đã mong muốn có được sự phục vụ của "tiểu Buffon" Donnarumma trong bối cảnh Alphonse Areola đang không có sức ép cạnh tranh.

Trong khi đó, Suso cũng nhận được sự quan tâm từ các CLB lớn tại Italy, Pháp và TBN. Kessie thì được mời gọi bởi những lời đề nghị có sức nặng.

"AC Milan tuyệt đối mong muốn giữ các trụ cột ở lại CLB" – ông Boban, người vừa trở lại với cương vị Giám đốc bóng đá của CLB hồi tháng 6 vừa qua khẳng định.

Hiện tại, AC Milan đang thể hiện tham vọng lớn ở mùa giải 2019/20 khi chiêu mộ hàng loạt cái tên như Rafael Leao, Rade Krunic, Theo Hernandez, Leo Duarte và Ismael Bennacer. Theo đánh giá của ông Boban, AC Milan đang phát triển theo hướng tập trung chiêu mộ những gương mặt cần thiết cho sự phát triển lâu dài của CLB, thay vì chạy đua với Inter Milan trên TTCN.

"Tôi không muốn so sánh các hoạt động chuyển nhượng của CLB, chứ đừng nói đến việc mua sắm của các đội bóng khác. Thời gian và những kết quả sẽ cho chúng ta biết ai là người làm tốt công việc và ngược lại" – Giám đốc bóng đá của AC Milan chia sẻ - "Ở góc độ cá nhân, AC Milan đang cố gắng xem xét nhiều khía cạnh. Sẽ mất thời gian để CLB trở lại với đỉnh cao. Nhưng chúng tôi tin tưởng vào hướng phát triển của mình. Giá trị chuyển nhượng của các cầu thủ không cao không đồng nghĩa với việc tham vọng của CLB là thấp".

"Liệu có ai biết Kaka khi cậu ấy gia nhập AC Milan? Chúng tôi đang cố gắng tìm kiếm những phương án mới. Tôi tự tin rằng người hâm mộ sẽ hài lòng với lựa chọn của CLB. AC Milan cần đưa ra những quyết định hợp lý nhất dựa trên khía cạnh bóng đá, thay vì tìm kiếm những sự hào nhoáng vô nghĩa".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!