PSG nói gì khi Ligue 1 bị hủy?

Tuấn ĐoànCập nhật 09:15 ngày 29/04/2020

VTV.vn - PSG thông báo rằng họ sẽ đá các trận sân nhà ở Champions League mùa này tại nước ngoài sau khi chính phủ Pháp cấm các hoạt động thể thao đến tháng 8.

Hàng loạt trang báo thể thao uy tín ở châu Âu như Le Parisien, Dailymail, tạp chí France Football... đều đã đăng tải thông báo của thủ tướng Pháp Edouard Philippe về việc các sự kiện thể thao, trong đó có các trận đấu bóng đá tại nước này sẽ không được diễn ra trước tháng 8/2020, kể cả trên sân không có khán giả. Điều này đồng nghĩa với việc Ligue 1 mùa giải 2019/20 sẽ không thể tiếp tục.

Chủ tịch của PSG, Nasser Al-Khelaifi thông báo rằng đội bóng của mình sẽ chấp hành lệnh cấm của chính phủ Pháp bằng cách thi đấu các trận sân nhà tại Champions League ở nước ngoài.

PSG nói gì khi Ligue 1 bị hủy? - Ảnh 1.

Chủ tịch PSG - Nasser Al-Khelaifi ủng hộ quyết định hủy mùa giải Ligue 1

"Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định của Chính phủ. Giờ đây chúng tôi sẽ tính đến những phương án thi đấu ở Champions League khi giải này được tiếp tục. Một khi không thể tổ chức các trận Champions League trên lãnh thổ Pháp, chúng tôi sẽ tìm kiếm một sân trung lập. Tôi đảm bảo các cầu thủ sẽ ở trạng thái sức khỏe tốt nhất khi các trận đấu được tổ chức trở lại", ông Nasser Al-Khelaifi chia sẻ với báo chí Pháp.

Hiện tại, BTC Ligue 1 đang lên kế hoạch cho một cuộc họp để giải quyết những vấn đề liên quan đến mùa giải năm nay. Dự kiến cuộc họp sẽ diễn ra vào tháng 5 để thảo luận về thứ bậc cuối cùng của các đội, cũng như danh tính đội vô địch, đội xuống hạng và lên hạng.



Tags: