"Quậy tưng" World Cup 2022, ĐT Đức có nguy cơ bị FIFA trừng phạt

H.MCập nhật 06:30 ngày 29/11/2022

FIFA đã mở cuộc điều tra nhắm vào ĐT Đức sau vụ việc Die Mannschaft không cử đủ người đi dự họp báo World Cup theo quy định.

VTV.vn - FIFA đang tiến hành điều tra vụ việc ĐT Đức không cử cầu thủ dự họp báo trước trận theo quy định và nhiều khả năng sẽ tiến hành xử phạt đội bóng này.

Trước trận Đức – Tây Ban Nha, ĐT Đức đã chỉ để HLV trưởng Hansi Flick tới dự họp báo mà không có sự xuất hiện của bất kỳ cầu thủ nào. Dù nhà cầm quân người Đức đã lý giải rằng các học trò của mình cần tập trung thi đấu trong bối cảnh địa điểm tổ chức họp báo cách trại tập trung của ĐT Đức tới 150km, tương đương khoảng 3 giờ đồng hồ chạy xe.

Dẫu vậy, điều này được cho là không đúng với quy định từ phía FIFA. Mới đây nhất, cơ quan quyền lực cao nhất của làng bóng đá thế giới được cho là đã mở một cuộc điều tra nhằm vào ĐT Đức về vụ việc kể trên.

Mối quan hệ giữa ĐT Đức và FIFA trở nên căng thẳng sau trận đấu giữa Đức – Nhật Bản cách đây chưa lâu. Các cầu thủ Đức đã có hành động "biểu tình" ngay trên sân bằng việc bịt miệng để phản đối việc FIFA không đồng ý cho đội bóng này mang 1 chiếc băng tay.

Dù vừa trải qua 1 trận đấu rất đẳng cấp với ĐT Tây Ban Nha song ĐT Đức vẫn đang đứng cuối cùng tại bảng E với chỉ 1 điểm sau 2 lượt trận. Thầy trò HLV Hansi Flick cần đánh bại Costa Rica để nuôi hy vọng đi tiếp tại World Cup 2022.

Trước đó, ĐT Đức sẽ phải tham gia buổi họp báo trước trận đấu theo quy định của FIFA. Nên nhiều khả năng FIFA sẽ có những động thái răn đe hay thậm chí là trừng phạt ĐT Đức nếu hành vi vi phạm quy định tiếp tục được đội bóng này thực hiện.

Quậy tưng World Cup 2022, ĐT Đức có nguy cơ bị FIFA trừng phạt - Ảnh 1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!