Real Madrid nhận tin dữ từ ĐT Tây Ban Nha

Tuấn HiệpCập nhật 22:49 ngày 10/10/2016

VTV.vn - CLB Real Madrid đang đứng trước nguy cơ mất thủ quân Sergio Ramos, sau chấn thương cầu thủ này gặp phải khi tập trung tại ĐT Tây Ban Nha.

Thủ quân của Real Madrid Sergio Ramos đã dính chấn thương ở phút 80, trong trận đấu giữa ĐT Tây Ban Nha và ĐT Albania rạng sáng 10/10. Chấn thương mà trung vệ 30 tuổi gặp phải xuất phát từ một pha tranh chấp bóng bổng quyết liệt, thứ đã khiến anh không thể tiếp đất an toàn.

HLV Julen Lopetegui của ĐT Tây Ban Nha cũng tỏ ra rất thận trọng khi tiết lộ về tình trạng của Ramos.

"Nhìn cậu ấy như kiểu bị căng cơ, chúng tôi cũng hi vọng thế. Nhưng các bác sĩ mới là người đưa ra đánh giá. Cậu ấy là một cầu thủ rất quan trọng với đội tuyển và CLB".

Real Madrid nhận tin dữ từ ĐT Tây Ban Nha - Ảnh 1.

Chấn thương của Ramos được đánh giá là khá nặng

Được biết chấn thương của Ramos sẽ được kiểm tra cụ thể hơn khi cầu thủ này trở về CLB Real Madrid. Mùa giải năm nay trung vệ 30 tuổi thi đấu chưa thực sự ấn tượng và từng 4 lần khiến ĐTQG và CLB phải chịu những quả penalty, nhưng sự vắng mặt của anh chắc chắn sẽ để lại những khoảng trống lớn trong đội hình "Kền kền trắng", nhất là khi lúc này HLV Zinedine Zidane đang thiếu đi những trụ cột như Marcelo, Casemiro hay Luka Modric.

Theo dự đoán ban đầu của báo chí Tây Ban Nha, khả năng Ramos sẽ phải vắng mặt gần một tháng, đồng nghĩa với 4 trận đấu tại La Liga và 2 cuộc đối đầu với Legia Warsaw tại UEFA Champions League. Ngoài ra, cầu thủ này cũng chưa chắc có mặt khi ĐT Tây Ban Nha tập trung đầu tháng tới.

Nếu quá trình hồi phục diễn ra đúng như dự kiến, Ramos có thể trở lại trong trận derby Madrid vào ngày 20/11 tới.

Ở các trường hợp chấn thương còn lại, Marcelona sẽ trở lại sớm nhất. Hậu vệ người Brazil hoàn toàn có thể thi đấu vào cuối tuần này, trong khi Casemiro và Luka Modric chỉ có thể tập luyện bắt đầu từ cuối tháng này.