Riccardo Montolivo chỉ trích AC Milan sau khi chia tay CLB này

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 21:47 ngày 08/06/2019

VTV.vn - Cựu đội trưởng AC Milan đã công khai lên tiếng chỉ trích đội bóng cũ, không lâu sau khi anh phải ra đi.

Trên twitter cá nhân, "Monty" chia sẻ đầy ấm ức: "7 năm tôi đã ở đây với màu áo danh giá này, 4 năm được làm đội trưởng. Thế rồi, họ tước băng đội trưởng của tôi mà không nói một lời nào. Tôi không được chơi 1 phút nào mùa giải qua và cũng không có quyền lên tiếng. Tôi không thể có cơ hội được nói lời tạm biệt với sân vận động San Siro, vì đơn giản tôi không được quyền. Giờ đây, tôi chỉ biết cảm ơn các CĐV Milan. Cảm ơn vì đã từng là đội trưởng của các bạn và hi sinh vì đội bóng. Tôi sẽ mãi yêu màu áo này. Forza Milan".

Chia sẻ của Montolivo đã gây ra sự rúng động tới từ CĐV Milan những ngày qua. Người hâm mộ đội bóng này có quyền đặt câu hỏi về cách đối xử của CLB với 1 cầu thủ được coi là có rất nhiều đóng góp, chấp nhận ở lại đội trong hoàn cảnh khó khăn và không đòi hỏi nhiều. 7 năm trước, Montolivo từng bị các CĐV Fiorentina chỉ trích khi gia nhập AC Milan. Anh cũng bỏ qua lời mời chào từ các đội bóng danh tiếng hơn như Bayern Munich hay Juventus. Một số người còn cho rằng, việc Milan đối xử với Montolivo đã đi ngược lại hoàn toàn với truyền thống của CLB, nơi mọi thành viên đều được coi như anh em trong một gia đình. Điều đó có thể không sai, nhất là kể từ khi gia đình Berlusconi rời Milan vài năm trước. Đội bóng đã đi lệch khỏi giá trị cũ và đó rõ ràng là điều đáng tiếc.