Robinho bị kết án 9 năm tù vì tội hiếp dâm

Anh QuânCập nhật 11:50 ngày 20/01/2022

VTV.vn - Thần đồng một thời của Real Madrid - Robinho sẽ phải ngồi tù 9 năm vì gây ra một vụ hiếp dâm tập thể ở Italia.

Năm 2013, hồi còn khoác áo AC Milan, Robinho đã tham gia vào một vụ hiếp dâm tập thể một phụ nữ 23 tuổi người Albania tại hộp đêm Sio Café, Milan.

Robinho bị kết án 9 năm tù vì tội hiếp dâm - Ảnh 1.

Robinho và nhóm bạn chuốc rượu người phụ nữ này đến say mềm trước khi thực hiện hành vi đồi bại. Phiên tòa xét xử vụ cáo buộc này diễn ra năm 2017, Robinho hai lần kháng cáo nhưng đều thất bại và không còn quyền kháng cáo nữa. Tòa giám đốc thẩm tối cao, cấp cao nhất trong hệ thống Tư pháp Italia đã giữ nguyên mức án 9 năm tù như ở phiên sơ thẩm (năm 2017) và phiên phúc thẩm (năm 2020) dành cho Robinho.

Hiện vẫn chưa rõ Robinho sẽ chịu thi hành án ra sao. Sau khi có phán quyết cuối cùng, Italia có thể khởi động thủ tục dẫn độ Robinho. Tuy nhiên, Brazil có truyền thống không dẫn độ công dân của mình. Trong khi đó, khả năng Robinho ngồi tù tại Brazil thay vì Italia cũng đang là dấu hỏi.

Robinho bị kết án 9 năm tù vì tội hiếp dâm - Ảnh 2.

Robinho tên thật là Robson de Souza. Cựu cầu thủ sinh năm 1984 từng là ngôi sao tại Real Madrid, Man City, AC Milan và có thời gian lang bạt qua hàng loạt CLB như Guangzhou Evergrande, Atletico Mineiro, Sivasspor, Istanbul Basaksehir, Santos. Tiền đạo này đã giải nghệ sau khi bị Santos sa thải hồi tháng 10/2020.

Ở cấp độ ĐTQG, Robinho từng chơi 100 trận và ghi 28 bàn cho Brazil. Chân sút này đã cùng Selecao giành 3 danh hiệu lớn là Confederations Cup 2005, 2009, Copa America 2007 và tham dự 2 kỳ World Cup 2006, 2010.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Tags: