Rời Man Utd, Ibra được một loạt đội bóng chào mời trên ... Twitter

H.TCập nhật 16:22 ngày 10/06/2017

Điểm đến tiếp theo của Ibra vẫn là dấu hỏi

VTV.vn - Dù nhận rất nhiều lời mời "hấp dẫn" sau khi kết thúc hợp đồng với Man Utd nhưng có lẽ Ibrahimovic cũng cần xem lại sự nghiêm túc từ những đội bóng này.

Man Utd đã được xác nhận kết thúc hợp đồng với tiền đạo Zlatan Ibrahimovic vì ca chấn thương nặng mà anh dính phải tại tứ kết Europa League. Tuy vậy, sự nghiệp của ngôi sao người Thụy Điển chắc chắn chưa chấm dứt và một loạt đội bóng đã đánh tiếng mời anh về dù những lời đề nghị này cũng không được nghiêm túc cho lắm.

Khởi đầu câu chuyện nửa đùa nửa thật này là Hertha Berlin khi CLB nước Đức định trả lương anh bằng … Bundesliga.

"Không có hợp đồng mới ở Man Utd ư. Chúng tôi có những cổ động viên tuyệt vời và dù không có tiền nhưng anh có thể giành Bundesliga lần đầu tiên. Hãy suy nghĩ về điều đó nhé Ibra" - tài khoản Twitter của Hertha Berlin viết.

Rời Man Utd, Ibra được một loạt đội bóng chào mời trên ... Twitter - Ảnh 1.

Hertha Berlin mời gọi Ibra bằng Bundesliga

Tiền đạo ghi 28 bàn mùa giải trước cũng thu hút sự chú ý từ CLB Telstar đang chơi ở hạng 2 của Hà Lan. Đội bóng này cũng nhờ cậy HLV Jose Mourinho gửi số điện thoại của Ibra để tiện liên lạc: "Ông có thể gửi cho chúng tôi thông tin liên lạc của Z. Ibrahimovic? Cảm ơn trước nhé".

Một lựa chọn khác của Ibra là trở về nước Pháp – nơi anh cùng PSG thống trị Ligue 1 trong 4 năm liền. Đội bóng hạng 2 Chamois Niortais cũng rất nhanh chân khi gửi Ibra lời mời: "Kỳ chuyển nhượng đã chính thức bắt đầu. Ibra, cần phải có bao nhiêu RT (lượt chia sẻ trên Twitter) để anh ký hợp đồng với Chamois". Hiện đã có 1.300 lượt retweet để bày tỏ sự ủng hộ cho tham vọng của Chamois Niortais.

Rời Man Utd, Ibra được một loạt đội bóng chào mời trên ... Twitter - Ảnh 2.

Chamois Niortais đơn giản đề nghị ký hợp đồng Ibra bằng lượt retweet

Dù nhận không ít lời chào mời kiểu này nhưng theo nhiều nguồn tin, tiền đạo người Thụy Điển đang cân nhắc tới việc khoác một đội bóng Ngoại hạng Anh khác hay chuyển tới Mỹ hoặc Trung Quốc trước khi giải nghệ.