Ronaldo có xứng đáng nhận thẻ đỏ đầu tiên ở Champions League?

H.TCập nhật 10:55 ngày 20/09/2018

Cristiano Ronaldo cay đắng khi phải nhận thẻ đỏ đầu tiên ở Champions League

VTV.vn - Tranh cãi đã bùng nổ sau khi Cristiano Ronaldo nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha va chạm với Jeison Murillo của Valencia và phải rời sân trong nước mắt.

Kịch tính của trận Valencia – Juventus đã được đẩy lên cao trào ở phút 29 khi Cristiano Ronaldo phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha va chạm nảy lửa với Jeison Murillo của đội chủ nhà. Sau khi tham khảo ý kiến của người trợ lý, trọng tài Felix Brych đã không ngần ngại đuổi siêu sao Bồ Đào Nha khiến CR7 đổ gục xuống sân và đi vào đường hầm trong nước mắt.

Ronaldo có xứng đáng nhận thẻ đỏ đầu tiên ở Champions League? - Ảnh 1.

Một số hình ảnh về pha va chạm của Ronaldo với Murillo

Ronaldo có xứng đáng nhận thẻ đỏ đầu tiên ở Champions League? - Ảnh 2.
Ronaldo có xứng đáng nhận thẻ đỏ đầu tiên ở Champions League? - Ảnh 3.
Ronaldo có xứng đáng nhận thẻ đỏ đầu tiên ở Champions League? - Ảnh 4.

Ở tình huống này, Ronaldo dường như đã có tiểu xảo với Murillo khiến cầu thủ này ngã xuống nhưng gây tranh cãi hơn là hành động sau đó của ngôi sao đắt giá nhất Juventus. CR7 tức giận khi cho rằng cầu thủ Valencia ăn vạ và có thể đã quát mắng rồi ấn hoặc nắm tóc đối thủ. Điều này khiến các cầu thủ chủ nhà lập tức vây lấy các trọng tài đòi phạt nặng với Ronaldo. Đây cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp Ronaldo nhận thẻ đỏ ở đấu trường Champions League.

Sau pha bóng này, các chương trình bình luận bóng đá và cộng đồng mạng đã dậy sóng vì tấm thẻ đỏ của ngôi sao Juventus.

Ronaldo có xứng đáng nhận thẻ đỏ đầu tiên ở Champions League? - Ảnh 5.

Các cựu danh thủ chia rẽ vì tấm thẻ đỏ của Ronaldo

Cựu trung vệ Rio Ferdinand – đồng đội cũ của Ronaldo ở Man Utd - cho rằng đội bóng thành Turin nên kháng cáo đối với tình huống này: "Thật khó để quan sát. Tôi tin rằng Cristiano và Juventus nên kháng cáo. Với những cảm xúc mà chúng tôi chờ đợi Ronaldo sẽ trở lại Old Trafford. Anh ấy muốn thi đấu trận đấu đó".

Người dẫn chương trình thể thao của kênh FNR Adriano Del Monte cũng khẳng định: "Thẻ đỏ dành cho Ronaldo là quyết định tệ hại. Rõ ràng đó không thể là án treo giò nhiều trận nhưng anh ấy có thể lỡ cơ hội trở về Man Utd".

Tuy nhiên, cựu danh thủ Gary Lineker lại cho rằng CR7 xứng đáng bị đuổi: "Thật khó để kháng cáo. Anh ấy đã nắm tóc của đối phương nên phải rời sân".

Đồng quan điểm với Lineker, Paul Scholes nhận định: "Có vẻ như anh ấy đã dùng tiểu xảo. Anh ấy có thể đã đá cầu thủ đối phương và dùng cùi chỏ. Thật khó để kháng cáo và tôi nghĩ rằng anh ấy sắp gặp rắc rối".

Dù vậy, cựu tiền vệ Quỷ đỏ vẫn hy vọng Ronaldo chỉ bị cấm thi đấu 1 trận và còn cơ hội trở về mái nhà xưa Old Trafford.

Trên tờ Marca, cựu trọng tài người Tây Ban Nha Andujar Oliver cũng đồng tình thẻ đỏ là quyết định chính xác: "Cậu ấy đã đá mạnh và kéo tóc đối phương".