Ronaldo giúp Juventus giành Siêu Cúp Italia

Lê Kiên (VTV Sports)Cập nhật 14:40 ngày 17/01/2019

VTV.vn - Bàn thắng duy nhất của Cristiano Ronaldo đã giúp Juventus giành Siêu Cúp Italia. Đây cũng là danh hiệu đầu tiên của CR7 với đội bóng có biệt danh là "lão phu nhân".

Trận Siêu Cúp Italia 2018-2019 diễn ra tại Jeddah, Ả-rập Xê-út và Juventus đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước AC Milan chỉ còn chơi với 10 người trong khoảng 20 phút cuối trận.

Ronado đã ghi bàn duy nhất cho Juventus từ cú đánh đầu ở phút thứ 61. Trong khi đó, Franck Kessie của AC Milan bị thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng nguy hiểm với Emre Can.

"Tôi rất vui khi đã có danh hiệu đầu tiên với Juventus" – Ronaldo phát biểu sau trận đấu – "Tôi thực sự cần danh hiệu này, để khởi đầu năm 2019 tốt đẹp".

Siêu Cúp Italia 2018-2019 là chức vô địch thứ 28 của Ronaldo, bao gồm 5 lần lên ngôi tại UEFA Champions League, những danh hiệu VĐQG tại Anh, Tây Ban Nha và 1 lần giương cao Cúp vô địch châu Âu cùng ĐT Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, Ronaldo vẫn giữ đôi chân trên mặt đất, anh nói: "Siêu Cúp Italia năm nay mới chỉ là sự bắt đầu. Chúng tôi vẫn cần phải nỗ lực không ngừng, lao động tích cực để hướng đến những danh hiệu tiếp theo".

Trận Siêu Cúp Italia giữa Juventus và AC Milan tại Jeddah bị phủ bóng bởi những chỉ trích về việc khán giả nữ chỉ được cho phép vào xem cuộc đọ sức này nếu họ đi cùng với một người đàn ông. Dù vậy, theo Chủ tịch BTC giải VĐQG Italia Gaetano Micciche, trận đấu vẫn thành công khi có đến 15.000 CĐV nữ trong số 62.000 khán giả trên sân.

Các cầu thủ cũng phải đối mặt với khó khăn về chênh lệch nhiệt độ khi chuyển từ không khí lạnh giá ở miền Bắc Italia sang điều kiện thời tiết 25 độ C tại Jeddah.

Nhưng cuối cùng, Juventus cũng xác lập kỷ lục mới khi lần thứ 8 giành Siêu Cúp Italia, nhiều hơn AC Milan 1 lần.

Ronaldo giúp Juventus giành Siêu Cúp Italia - Ảnh 1.

Sau chiến thắng, HLV Max Allegri của Juventus hồ hởi: "Trời nóng, nhưng quan trọng là chúng tôi đã thắng. Ronaldo cũng luôn quan trọng và đó là lý do Juventus quyết tâm có được cậu ấy. Ronaldo là nhân tố quyết định với những bàn thắng quyết định. Và hôm nay, các học trò của tôi đã chơi tốt".

Max Allegri cũng đã có chiếc Siêu Cúp Italia thứ 2. Năm 2016, Juventus của ông đã thua chính AC Milan trong trận tranh Siêu Cúp Quốc gia và thất bại trước Lazio vào năm ngoái.

Trong khi đó, Gonzalo Higuain đã chơi 20 phút cuối cùng cho AC Milan trước khi chuyển đến Chelsea. Mùa Hè vừa qua, tiền đạo người Argentina đã đến AC Milan từ Juventus, mở đường cho Ronaldo cập bến Turin. HLV AC Milan Gennaro Gattuso cho biết, Higuain đã bị sốt trước trận tranh Siêu Cúp Italia với Juventus, nhưng vẫn cố gắng ra sân thi đấu. Tuy nhiên, Higuain đã không tham gia buổi chụp ảnh trước trận đấu để tránh ảnh hưởng đến mọi người.

"Higuain vắng mặt trong buổi chụp ảnh. Tôi đã yêu cầu Higuain ở nhà. Tôi sợ mọi người có thể bị lây bệnh từ cậu ấy, nhất là Hoàng tử Ả-rập Xê-út, người đã đến thăm và động viên chúng tôi ở buổi chụp ảnh này. Higuain đã bị sốt suốt đêm hôm trước, nên không thể thi đấu được cả trận" – HLV Gattuso nói.

Cơ hội nguy hiểm nhất của AC Milan ở trận này là cú dứt điểm của Patrick Cutrone, ở thời điểm sau khi Kessie bị truất quyền thi đấu.

HLV Gattuso không giấu nổi sự thất vọng sau trận: "Chúng tôi đã phải leo một ngọn núi quá cao. Dù đã rất cố gắng, nhưng cuối cùng vẫn ngã".