Rooney trở lại và quyết tâm: Cho một kì Euro cuối!

Cập nhật 04:20 ngày 18/04/2016

Màn trình diễn ấn tượng trong lần trở lại trước Aston Villa chứng tỏ, Wayne Rooney đang khao khát cùng Tam sư đến Paris hơn bao giờ hết.

Bóng đá quốc tế

 



Wayne Rooney đã ghi 7 bàn/9 trận, trước khi dính chấn thương hồi giữa tháng hai vừa qua. Phải điều trị trên giường bệnh và nhìn các đồng đội thi đấu đã đành, “Gã Shrek” còn sốt ruột gấp nhiều lần khi chứng kiến Harry Kane và Jamie Vardy liên tục thay nhau tỏa sáng.Kane đã có 7 bàn trong 8 trận gần nhất tại giải ngoại hạng, Vardy cũng “mở tài khoản” trong màu áo Tam sư bằng một cú đánh gót cực kì điệu nghệ trước ĐT Đức, để rồi sau đó tiếp tục tỏa sáng trong chiến thắng trước Hà Lan. Xa hơn, tài năng trẻ Marcus Rashford cũng đang tiến bộ từng ngày và thậm chí đe dọa suất đá cắm của Rooney trong màu áo Manchester United.Trong chiến thắng trước Aston Villa tối thứ bảy vừa qua, Rashford cũng là tác giả của bàn thắng duy nhất. Nhưng cũng trong màn trình diễn ấy, người ta mới thấy được khát khao cống hiến của Rooney trong vai trò của một chàng thủ lĩnh.Chơi ở vị trí tiền vệ công ngay sau lưng Marcus Rashford, Rooney là điểm trung chuyển trong mọi đường lên bóng của đội chủ sân Old Trafford. Anh nhận bóng từ mọi hướng, để rồi từ đó phát triển các pha tấn công cho đội quân của HLV Louis Van Gaal.Với riêng Valencia, số lần mà anh này nhận bóng từ Rooney lên tới con số 15. Và chính trong một tình huống tổ chức kiểu như thế, cầu thủ chạy cánh người Ecuador đã tung ra đường căng ngang chính xác, giúp Marcus Rashford ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.“Rooney đã có hiệp một cực kì ấn tượng”, HLV Louis Van Gaal thốt lên. “Trong hiệp hai cậu ấy mất bóng nhiều hơn vì bị mệt. Nhưng như thế vẫn là quá tốt khi bạn vừa trở lại sau hai tháng ngồi ngoài”.

 


Không chỉ đóng vai trò trung tâm trong những pha tổ chức tấn công của Manchester United, Rooney còn đóng góp rất nhiều vào mặt trận phòng ngự. Anh đã tắc bóng thành công tới ba lần trước các cầu thủ Aston Villa, điển hình là pha ngăn chặn Jordan Ayew khi hiệp một chuẩn bị khép lại. Ngoài ra, trong 6 lần tranh chấp bóng bổng, tiền đạo 31 tuổi còn đánh bại đối thủ tới 5 lần.Rooney đã vắng mặt trong thời gian hai tháng. Thời điểm đó, United chỉ thắng 6/12 trận, lần lượt bị loại khỏi Europa League còn cơ hội giành top 4 mùa tới cũng bị đe dọa nghiêm trọng sau những thất bại trước West Brom hay Tottenham.Ở thời điểm hiện tại, thầy trò Louis Van Gaal đang dồn toàn lực để chiến đấu cho một vị trí trong top 4, và để làm được điều đó, “cỗ máy Man United” cần một động cơ mới mang tên Wayne Rooney.Man United cần Rooney trong chặng được còn lại của mùa bóng. Về phía “Gã Shrek”, anh cũng cần những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo đỏ để kiếm suất đá chính khi tại Euro 2016 sắp tới.Năm nay đã sắp 31 tuổi, rất có thể đây sẽ là kì Euro cuối cùng trong sự nghiệp của Wayne Rooney. Năm 2008, Rooney và tuyển Anh đã phải chấp nhận làm khán giả. Bốn năm sau đó, tiền đạo sinh ra tại Liverpool này cũng không thể hiện được nhiều trong một VCK mà anh bị treo giò tới hai trận vòng bảng. Những kí ức đẹp của Rooney về Euro chỉ còn là năm 2004, nơi anh, một cầu thủ mới 18 tuổi khi đó, được biết đến rộng rãi ở bên ngoài biên giới nước Anh.Chính bởi thế, Rooney vừa trở lại, và đang cực kì quyết tâm, cho một kì Euro cuối cùng trong sự nghiệp.

Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)

TIN KHÁC