Ryan Giggs từ chức HLV trưởng ĐT xứ Wales

Anh QuânCập nhật 06:14 ngày 21/06/2022

VTV.vn - Cựu danh thủ của Man United, Ryan Giggs đã thông báo từ chức tuyển xứ Wales sau quãng thời gian dài không ngồi trên băng ghế chỉ đạo.

"Sau nhiều cân nhắc, tôi từ chức huấn luyện viên đội tuyển nam xứ Wales ngay lập tức. Tôi có vinh dự và đặc ân khi dẫn dắt đội tuyển, nhưng điều đúng đắn là Liên đoàn Bóng đá xứ Wales, ban huấn luyện và các cầu thủ đang chuẩn bị cho giải đấu và không nên có những đồn đoán xung quanh vị trí huấn luyện viên trưởng", Sport Bible trích tuyên bố của Ryan Giggs.

Ryan Giggs từ chức HLV trưởng ĐT xứ Wales - Ảnh 1.

Quyết định của huyền thoại Man Utd được đưa ra sau cuộc đàm phán giữa ông và Liên đoàn Bóng đá xứ Wales (FAW). Vừa qua, đội tuyển xứ Wales cũng giành quyền tham dự World Cup 2022 dưới thời huấn luyện viên tạm quyền Rob Page.

Giggs nhậm chức tại tuyển xứ Wales hồi tháng 1/2018. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia này, xứ Wales thắng 12, hòa 5 và thua 8 trận. Robert Page là người đã thay Giggs dẫn dắt tuyển xứ Wales kể từ khi cựu danh thủ của Man United bị bắt hồi tháng 11/2020 sau cáo buộc hành hung, kiểm soát và cưỡng bức bạn gái cũ Kate Greville.

Ryan Giggs từ chức HLV trưởng ĐT xứ Wales - Ảnh 2.

Ngoài ra, Giggs còn bị cáo buộc hành hung Emma Greville - em gái Kate tại nhà riêng ở Worsley, Greater Manchester vào ngày 1/11/2020.

Page đã xuất sắc giúp tuyển xứ Wales đoạt vé dự World Cup 2022 lần đầu tiên kể từ năm 1958, sau chiến thắng 1-0 trước Ukraine ở trận chung kết play-off tranh tấm vé vớt của khu vực châu Âu.

Tại World Cup 2022, xứ Wales nằm ở bảng B với các đối thủ Anh, Iran và Mỹ. Ở trận ra quân, họ sẽ gặp tuyển Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!