Samir Nasri giải nghệ ở tuổi 34

Anh QuânCập nhật 21:52 ngày 26/09/2021

VTV.vn - Tiền vệ Samir Nasri đã thông báo trước truyền thông quyết định chấm dứt sự nghiệp.

Chia sẻ trên tờ Le Journal du Dimanche, Samir Nasri cho biết anh không muốn tiếp tục sự nghiệp sau khi bị cấm thi đấu dài hạn vì doping: "Án treo giò của FIFA thay đổi tình cảm của tôi dành cho bóng đá, khiến tôi bị tổn thương. Tôi thấy điều đó đau đớn hơn cả việc bị đối xử không công bằng. Tôi không sử dụng bất kỳ chất doping nào. Đó chỉ là mũi tiêm vitamin khi tôi bị ốm".

Samir Nasri giải nghệ ở tuổi 34 - Ảnh 1.

Ngày 22/2/2018, Nasri bị Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) cấm thi đấu 6 tháng do vi phạm quy định của Hiệp hội Chống doping Thế giới (WADA). Vào tháng 12/2016, cựu tiền vệ người Pháp bị ốm, phải đến bệnh viện. Tại đây, anh được tiêm một dung dịch. Mọi chuyện sẽ không trở nên rắc rối nếu dung dịch này nằm trong danh mục chất cấm của WADA.

Samir Nasri giải nghệ ở tuổi 34 - Ảnh 2.

Ngày 1/8/2018, sau khi mãn hạn treo giò, Nasri tiếp tục bị cấm thi đấu thêm 18 tháng. Án phạt mới này có hiệu lực từ ngày 1/7/2017. Do đó, cựu tiền vệ người Pháp được trở lại thi đấu vào tháng 1/2019. Trở lại sân cỏ, Nasri được West Ham chiêu mộ.

Samir Nasri giải nghệ ở tuổi 34 - Ảnh 3.

Tuy nhiên, chàng tiền vệ tài năng một thời đã không còn là chính mình và sớm khăn gói rời đội chủ sân Olympic. Vận rủi tiếp tục đeo bám Nasri ngay cả khi anh được đồng đội cũ ở Man City là Vincent Kompany mời gia nhập Anderlecht.

Tuy nhiên ở mùa 2019/20, giải VĐQG Bỉ bị gián đoạn vì đại dịch. Trong quá trình đó, cựu cầu thủ Arsenal không báo cáo tình hình tập luyện với ban huấn luyện nên bị thanh lý hợp đồng. Thực tế Nasri đã không còn chơi bóng chuyên nghiệp từ tháng 5/2020. Anh đang giữ vai trò chuyên gia phân tích tại đài truyền hình Canal+.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Liverpool lại đón tin không vui từ các ca chấn thương

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đang trong giai đoạn quan trọng của cuộc đua vô địch nhưng cơn bão chấn thương lại tiếp tục hoành hành với các CLB lớn tại giải Ngoại hạng Anh.