Sao Real nổ tưng bừng vì phá dớp "tịt ngòi"

H.M (dịch)Cập nhật 10:10 ngày 24/10/2018

VTV.vn - Lên tiếng ủng hộ HLV Lopetegui, Benzema xin tự rút kinh nghiệm về việc bản thân lẽ ra phải ghi được nhiều bàn thắng hơn cho Real Madrid.

Phát biểu sau chiến thắng 2-1 của Real Madrid tại Champions League, chân sút chủ lực Kền kền trắng – Karim Benzema tự nhận thấy phong độ ghi bàn của bản thân là vô cùng kém cỏi.

Chân sút người Pháp chỉ ghi được có 6 bàn thắng sau 13 trận đã chơi ở mùa giải này, góp phần không nhỏ khiến Real Madrid trải qua chuỗi phong độ tệ hại nhất trong lịch sử.

Với pha lập công mang tính chất giải tỏa vào lưới Viktoria Plzen, Karim Benzema hy vọng mình sẽ sớm lấy lại phong độ ghi bàn đáng nể như trong những mùa giải gần đây.

"Mệt mỏi ư? Không. Tôi biết mình cần phải ghi thêm nhiều bàn thắng hơn nữa" – Benzema tự nhận xét – "Tôi luôn ghim nó trong đầu và lấy đó làm động lực để thi đấu tốt hơn nữa".

Bên cạnh đó, chia sẻ việc HLV Julen Lopetegui có thể bị sa thải trong thời gian tới, Benzema đã đứng về phía ông thầy người TBN.

"Toàn đội có niềm tin vào HLV. Chúng tôi ở bên cạnh Lopetegui. Mọi chuyện không hoàn toàn là lỗi của ông ấy, đó còn là lỗi của các cầu thủ nữa" – Benzema lên tiếng – "Lopetegui có nhiệm vụ sắp xếp đội hình và chúng tôi lẽ ra phải làm nhiều hơn trên sân cỏ. Ông ấy là một HLV giỏi".

"Như tôi đã nói, ông ấy có niềm tin từ chúng tôi, Real sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn nữa để giành lấy những chiến thắng" – chân sút chủ lực của Real Madrid cho biết thêm.

Với bàn thắng ghi được vào lưới Viktoria Plzen, Benzema đã trở thành cầu thủ thứ 3 trong lịch sử Champions League ghi bàn ở 14 mùa giải liên tiếp, xếp sau Lionel Messi và Raul Gonzalez. Bàn thắng này cũng giúp Real vươn lên vị trí nhất bảng G với 6 điểm trong tay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!