Sắp hết chuyện "ăn may" tại Champions League

H.M (dịch)Cập nhật 00:10 ngày 19/04/2018

VTV.vn - Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin khẳng định công nghệ trợ lý video (VAR) sẽ được áp dụng tại Champions League trong tương lai gần.

Video hỗ trợ trọng tài (VAR) được coi là bước đột phá của làng bóng đá thế giới khi mang công nghệ áp dụng vào môn thể thao vua. Nhờ việc có thêm trợ lý theo dõi lại video quay chậm, các trọng tài có thể đưa ra những quyết định chính xác và công tâm hơn.

Ở mùa giải này, nhiều giải đấu hàng đầu thế giới như Serie A, Bundesliga hay Primeira Liga (Bồ Đào Nha) đã bắt đầu áp dụng công nghệ này. Mặc dù vậy, số khác lại cho rằng VAR dù tiên tiến vẫn mang lại những hệ quả nhất định, những vấn đề không được giải quyết. Chính vì lẽ đó, số giải đấu tại châu Âu chưa sử dụng công nghệ VAR vẫn đang nhiều hơn số ủng hộ giải pháp văn minh.

Liên quan tới vấn đề này, điều nhiều người thắc mắc chính là việc giải đấu số 1 lục địa già như Champions League có "gật đầu" với VAR hay không. Và trong một chia sẻ mới nhất, đích thân Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin đã lên tiếng giải đáp thắc mắc của dư luận.

"Champions League giống như chiếc Ferrarri hay Porche vậy. Bạn không thể lái nó theo cách thông thường. Cần có sự luyện tập, thử nghiệm và mỗi người phải hiểu nó hoạt động ra sao" – ông Ceferin chia sẻ - "Vẫn còn quá sớm để sử dụng VAR ại Champions League. Nhưng điều đó không có nghĩa chúng tôi sẽ không sử dụng bởi đây là sự phát triển tất yếu. Một ngày nào đó, VAR sẽ có tại Champions League nhưng hiện tại thì chúng tôi chưa vội vàng".

Rõ ràng, bên cạnh chất lượng của trọng tài, việc may mắn cũng là yếu tố khiến nhiều đội bóng không sẵn sàng ủng hộ VAR. Mới đây, trong trận tứ kết lượt về Champions League giữa Real và Juventus, quả penalty ở phút cuối dành cho Real đã gây nên màn tranh cãi kịch liệt. Bianconeri và phía ủng hộ đội bóng Italy tin rằng nếu sử dụng VAR, UEFA đã không công nhận pha penalty đó cho Real Madrid.

Tuy nhiên, Chủ tịch UEFA tin rằng trong những tình huống nhạy cảm như vậy, VAR cũng không tạo nên sự khác biệt. Ông nói: "Trận đấu đó thay đổi nếu có VAR ư? Tôi nghĩ là không. Có nhiều người xem lại tình huống đó nhiều lần, nhưng một nửa số người được hỏi cho rằng đó là quả penalty, trong khi những người khác vẫn nói là không".