Sẽ có trận tranh Siêu cúp TBN lạ lùng nhất trong lịch sử

H.M (dịch)Cập nhật 23:16 ngày 22/07/2018

Trận tranh danh hiệu Siêu cúp TBN mùa giải 2017/18 sẽ được tổ chức tại... Morocco.

VTV.vn - Theo xác nhận từ phía LĐBĐ Tây Ban Nha, trận Siêu cúp TBN mùa giải 2017/18 giữa Barcelona và Sevilla sẽ được tổ chức tại… Morocco.

Đội thắng trong trận đấu được tổ chức tại Morocco sẽ là đội giành được danh hiệu Siêu cúp TBN ở mùa giải 2017/18.

Đây là kết quả của việc Liên đoàn bóng đá TBN và BTC La Liga đã đồng ý bỏ thể thức lượt đi – lượt về tại cuộc đọ sức cho danh hiệu Siêu cúp, tồn tại từ năm 1982 tới nay. Lý do cho thay đổi này là bởi các CLB phàn nàn việc phải đá 2 trận gây ảnh hưởng tới thể lực các cầu thủ khi mùa giải mới đã đến gần.

Khi phương thức đấu 1 trận duy nhất chính thức được thông qua, Sevilla khẳng định trận đấu phải được diễn ra trên sân nhà Sanchez Pizjuan của họ vì ảnh hưởng tới kế hoạch bán vé từ đầu mùa của đội bóng này. Tuy nhiên, Barcelona phản đối với phương án trên và yêu cầu ban tổ chức nên để trận đấu diễn ra trên sân trung lập.

Nhận được thông tin này, LĐBĐ Morocco đã ngỏ lời đề nghị đăng cai và được LĐBĐ Tây Ban Nha đồng ý.

Theo đó, trận tranh Siêu cúp TBN 2017/18 sẽ diễn ra trên SVĐ Ibn Battouta ở Morocco. Đây là trận tranh Siêu cúp TBN lạ lùng nhất trong lịch sử giải đấu.

Barcelona là CLB giành nhiều siêu cúp Tây Ban Nha nhất với 12 lần đăng quang, hơn 2 lần so với Real Madrid. Lần gần nhất, Blaugrana giành siêu cúp Tây Ban Nha là năm 2016 khi họ vượt qua Sevilla với tổng tỷ số 5-0.