Serie A lên kế hoạch tổ chức phần còn lại mùa giải 2019/20

Đình CườngCập nhật 07:02 ngày 09/04/2020

VTV.vn - Italia là 1 trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 và những phương án tổ chức phần còn lại của mùa giải 2019/20 đã được lên 1 cách chi tiết.

1 trong những ý kiến đang được xem xét, đó là các CLB sẽ thi đấu tập trung trong vòng 45 ngày, với mật độ 3 ngày 1 trận ở các sân bóng ở Roma hoặc Tivoli, những vùng đang ít chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, tất nhiên là sẽ không cho khán giả vào theo dõi. Cách thức này cũng đã được giải ngoại hạng Anh cân nhắc cho phần còn lại mùa 2019/20.

1 phương án khác được tính đến là tổ chức theo mô hình giải VĐQG Argentina, tức là thi đấu theo thể thức "Apertura" và "Clausura". Các CLB sẽ bắt đầu giai đoạn "Apertura" (giải mở - tương đương lượt đi) vào đầu năm 2021, và kết thúc bằng giai đoạn "Clasura" (giải đóng - tương đương lượt về) sau Euro. Tuy nhiên phương án này rất không khả thi, bởi nó liên quan tới lịch thi đấu của Champions League và cả quyền lợi trong hợp đồng của các cầu thủ.

Hiện tại giải VĐQG Italia vẫn còn 12 vòng đấu chưa thể diễn ra và 1 số CLB đã tuyên bố không thi đấu chừng nào dịch bệnh chưa được kiểm soát. Không ít các ngôi sao như Cristiano Ronaldo hay Gonzalo Higuain đã được phép trở về quê hương và chỉ trở lại khi CLB của họ có lịch tập.



Tags: