Sốc: Chuyện Man Utd được hỏi mua không giống như tưởng tượng!

H.M (dịch)Cập nhật 07:16 ngày 19/02/2019

VTV.vn - Nguồn tin từ Chính phủ Anh đã khẳng định không có chuyện thành viên hoàng gia Saudi Arabia hỏi mua lại Man Utd với mức giá 3.8 tỷ bảng.

Man Utd được định giá khoảng 4 tỷ USD trên sàn chứng khoán New York, con số này tương đương với khoảng 3.1 tỷ bảng. Và theo một số nguồn tin từ xứ sương mù, một thành viên hoàng gia Saudi Arabia đang lên kế hoạch để mua lại Quỷ đỏ từ tay nhà Glazers với giá "chơi trội" lên tới 3.8 tỷ bảng.

Thông tin này đã gây được sự chú ý của rất đông giới mộ điệu, đặc biệt là những CĐV Man Utd. Không ít người tin rằng với dòng tiền từ Trung Đông đổ về, Quỷ đỏ thành Manchester sẽ sớm trở lại với hình ảnh một thế lực bóng đá tại Premier League cũng như tại châu Âu.

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất về vụ việc được tờ Independent đăng tải, nguồn tin từ Chính phủ Anh đã bác bổ thông tin này. Theo đó, thành viên hoàng gia Saudi Arabia thực sự đã có liên hệ với Man Utd nhưng không bộc lộ bất cứ ý định nào về việc mua lại Man Utd mà chỉ đàm phán một số hợp đồng tài trợ.

Trước sự nhiễu thông tin, không chỉ phía Anh mà cả người đứng đầu bộ phận truyền thông của Saudi Arabia – Bộ trưởng Turki Al-Shabanah cũng đã phủ nhận thông tin này thông qua MXH Twitter.

Thực tế, tin đồn về việc Man Utd bị mua lại bởi thành viên hoàng gia Saudi Arabia đã xuất hiện cách đây một vài năm sau khi đội chủ sân Old Trafford thực hiện những bản hợp đồng hợp tác chiến lược để phát triển bóng đá "đại bàng xanh" châu Á. Mặc dù vậy, cho tới thời điểm hiện tại, Man Utd vẫn đang chịu sự quản lý của các ông chủ người Mỹ và dường như sẽ không có bất kỳ thay đổi nào trong tương lai gần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!