Sốc: Man Utd đang tìm cách thanh lý Romelu Lukaku

H.M (dịch)Cập nhật 10:14 ngày 22/04/2019

VTV.vn - Lukaku có thể sẽ trở thành một "nạn nhân" trong kế hoạch thay máu Man Utd trong mùa hè 2019 của HLV Solskjaer.

Truyền thông Anh khẳng định, Man Utd sẽ lắng nghe những lời đề nghị có giá trị ít nhất 75 triệu bảng cho chữ ký của chân sút người Bỉ - Romelu Lukaku. Cũng theo đó, Lukaku hy vọng sẽ được tới chơi bóng tại Juventus nếu buộc lòng phải chia tay sân Old Trafford.

Trong một phát biểu mới đây, HLV Solskjaer đã thừa nhận rằng Man Utd cần phải thanh lý phần lớn đội hình trong mùa hè 2019 nếu thực sự muốn sớm trở lại là một thế lực bóng đá tại Anh.

Theo Telegraph, Lukaku có thể là cái tên cần phải ra đi để nhường chỗ cho những gương mặt mới sau khi cựu chân sút Chelsea và Everton tỏ ra không phù hợp với triết lý bóng đá mà nhà cầm quân người Na Uy đang cố gắng xây dựng tại Old Trafford.

Người đại diện của Lukaku – Federico Pastorello cũng đã nói rằng chân sút người Bỉ rất "cởi mở" trong việc chia tay Old Trafford và Italy có thể sẽ là điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp.

Cựu HLV Chelsea – Antonio Conte – người có chung đại diện với Lukaku, đang nhận được sự quan tâm của Juventus và Inter Milan. Nếu thực sự đảm nhiệm công việc mới tại Italy, không loại trừ khả năng Conte sẽ đưa Lukaku về Serie A.

Lukaku trong quá khứ từng nhận được sự quan tâm của Conte song sau đó anh đã phớt lờ Chelsea để lựa chọn Man Utd khi chấp nhận chuyển đến đây từ Everton bằng bản hợp đồng trị giá 75 triệu bảng.

Hiện tại, Quỷ đỏ cũng đang mong muốn thu về số tiền tương tự từ việc bán đi Lukaku để tái đầu tư cho những gương mặt phù hợp hơn. Mặc dù vậy, bên cạnh giá trị chuyển nhượng không nhỏ, trở ngại của Man Utd trong việc thanh lý Lukaku là ở chỗ chân sút người Bỉ đang được hưởng mức đãi ngộ cực cao tại Old Trafford – 255.000 bảng/tuần – con số mà không phải CLB nào trên thế giới cũng sẵn lòng đáp ứng.

Ở mùa giải này, Lukaku có 15 bàn thắng và 4 pha kiến tạo nhưng phong độ thất thường là điều khiến chân sút người Bỉ luôn vấp phải những sự chỉ trích.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!