Sự ổn định ở băng ghế huấn luyện của các ĐTQG hàng đầu châu Âu

Đình CườngCập nhật 05:55 ngày 14/07/2021

VTV.vn - Các HLV ở nhiều đội tuyển hàng đầu châu Âu có thể yên tâm về tương lai của mình, dù 1 số người không có được kỳ Euro như ý muốn.

Tính cho tới thời điểm này, mới chỉ có ĐT Hà Lan chấm dứt hợp đồng với HLV Frank de Boer và ĐT Đức chia tay với HLV Joachim Loew là 2 sự chia tay băng ghế chỉ đạo đáng nói nhất. ĐT Italia thậm chí còn muốn nối dài thành công với HLV Mancini, ĐT Anh không sa thải HLV Southgate dù đã sai lầm  ở loạt sút luân lưu, ĐT Bỉ, ĐT Pháp, ĐT Tây Ban Nha hay ĐT Bồ Đào Nha vẫn đặt niềm tin vào những nhà cầm quân hiện tại.

Có 2 lý do chính khiến các ĐTQG hàng đầu không muốn xáo trộn vị trí chỉ đạo. Đầu tiên, đó là các quan chức của những LĐBĐ nước này đều hài lòng hoặc tạm chấp nhận với kết quả của Euro 2020, 1 giải đấu rất đặc biệt trong điều kiện không như trước. Và lý do thứ 2, quan trọng hơn, đó là chỉ còn hơn 1 năm nữa, World Cup 2022 sẽ diễn ra.

Sự ổn định ở băng ghế huấn luyện của các ĐTQG hàng đầu châu Âu - Ảnh 1.

2 HLV Deschamps và Santos đều tiếp tục công việc tại ĐTQG Pháp và ĐTQG Bồ Đào Nha sau Euro 2020

Mọi sự thay đổi nếu có vào lúc này, đều sẽ gây ra xáo trộn và mất thời gian để định hình lại lối chơi của toàn đội bóng. Vì vậy, các HLV của những ĐTQG hàng đầu châu Âu  vẫn còn có thêm cơ hội để chứng minh năng lực của mình trong ít nhất là tới cuối năm sau, khi World Cup 2022 diễn ra.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Tags: