Sức hút của giải hạng nhất Anh đến cả từ chất lượng của các HLV

Đình CườngCập nhật 15:35 ngày 06/08/2020

VTV.vn - Giải hạng nhất Anh vài năm gần đây không chỉ có những cầu thủ chất lượng, mà còn là cơ hội cho nhiều HLV tên tuổi hoặc tiềm năng khẳng định mình.

2 trong 3 đội bóng từ giải hạng Nhất lên chơi ở giải ngoại hạng mùa tới đều được dẫn dắt bởi những HLV kỳ cựu. Leeds United có HLV là Marcelo Bielsa - người từng là thầy của nhiều nhà cầm quân Argentina hiện tại. West Brom do Slaven Bilic chỉ đạo. Ông từng dẫn dắt những đội bóng chất lượng hơn West Brom nhiều là West Ham hay ĐT Croatia. HLV của Fulham - đội còn lại lên chơi ở ngoại hạng Anh mùa tới là Scott Parker - 1 HLV trẻ khát khao thể hiện mình.

Sức hút của giải hạng nhất Anh đến cả từ chất lượng của các HLV - Ảnh 1.

Bielsa chấp nhận huấn luyện 1 đội giải hạng Nhất Anh suốt nhiều năm

Ở mùa 2018 - 2019, HLV Lampard trong lần đầu cầm quân 1 đội bóng chuyên nghiệp đã đưa Derby County vượt qua Leeds United ở bán kết playoff thăng hạng và chỉ dừng bước sau đó trước Aston Villa. Thành tích đó đã giúp Lampard có được vị trí HLV của Chelsea. Thay thế cho Lampard ở đội chủ sân Pride Park không phải là 1 cái tên quá xa lạ. Đó là Philip Cocu - người từng giúp PSV Eindhoven 3 lần vô địch Hà Lan. Giải hạng Nhất Anh mùa trước còn có những HLV chất lượng khác như Aitor Karanka, Neil Warnock hay Garry Monk.

Việc dẫn dắt 1 đội bóng ở giải hạng Nhất Anh giờ đây không phải bước lùi trong sự nghiệp của nhiều HLV, bởi họ có thể trở thành HLV của giải ngoại hạng nếu giúp CLB thi đấu tốt. Đó cũng là cơ hội cho những HLV trẻ thể hiện mình, khi chưa tìm được 1 công việc mong ước ở các CLB hàng đầu.