Tạm quên "địa chấn" trước tuyển Anh, thầy trò ĐT Mỹ hướng về 3 điểm quyết định với Iran

H.M (dịch)Cập nhật 12:57 ngày 26/11/2022

Không quá bận tâm về trận hòa trước ĐT Anh, Tyler Adams tin rằng ĐT Mỹ cần tập trung cho 3 điểm quyết định tấm vé đi tiếp với Iran ở vòng đấu cuối.

VTV.vn - Đội trưởng ĐT Mỹ - Tyler Adams dường như hài lòng với 1 điểm giành được trước ĐT Anh và cho rằng đội bóng của mình "không xứng đáng giành chiến thắng".

Đội bóng của HLV Gregg Berhalter đã có một trận đấu tốt trước ứng viên vô địch World Cup 2022 – ĐT Anh, sau khi cầm hòa Tam Sư trong trận cầu không bàn thắng.

Thậm chí, ĐT Mỹ còn có cơ hội rõ rệt để mở điểm trước ĐT Anh khi Christian Pulisic có pha dứt điểm dội xà ngang không thành đối thủ. Có thể nói, đội bóng xứ sở cờ hoa đã khiến người hâm mộ và giới chuyên môn bất ngờ với kết quả đạt được – nhất là sau khi Tam Sư có màn ra quân cực ấn tượng trước ĐT Iran ở vòng đấu trước.

Chia sẻ với truyền thông, đội trưởng ĐT Mỹ, tiền vệ Tyler Adams dường như hài lòng với những gì mà bản thân và các đồng đội vừa làm được và không mong về 1 chiến thắng.

"Tôi không chắc tuyển Mỹ có xứng đáng giành được chiến thắng hay không. Đó là một trận đấu 50-50. ĐT Anh đã có những cơ hội và chúng tôi cũng vậy dù cho ĐT Mỹ đã chơi rất tốt và chứng minh được những phẩm chất của mình" – Tyler Adams cho biết.

Hiện tại, ĐT Mỹ còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn đi tiếp tại World Cup 2022. Tyler Adams và các đồng đội cần đánh bại ĐT Iran ở lượt trận cuối cùng hoặc không sẽ phải thu dọn hành lý chia tay Qatar.

Trước trận đấu mang tính quyết định với ĐT Iran, đội trưởng ĐT Mỹ cho biết bản thân và các đồng đội cần phải hết sức tập trung.

"Mọi chuyện vẫn chưa xong xuôi" – Tyler Adams cho biết thêm – "Chúng tôi sẽ phải đối mặt với 1 đội hình có chất lượng như Iran. ĐT Mỹ cần tập trung 100% tinh thần cho trận đấu này".

Tyler Adams hiện đang thi đấu cho CLB Leeds Utd ở Premier League. Nói về không khí bóng đá tại World Cup, anh cho rằng tính cạnh tranh là cực cao – "Mọi thứ giống 100% với việc đang chơi tại Premier League nếu không muốn nói là cao hơn chút đỉnh. Chất lượng các cầu thủ là không thể tin được.

"Chúng tôi tôn trọng tất cả và tôi hy vọng chúng tôi sẽ có thể tiếp tục giành được sự tôn trọng qua từng trận đấu".

Trong bối cảnh đội trưởng Tyler Adams có vẻ khá bình tĩnh, HLV Berhalter lại tỏ ra lạc quan với kết quả hiện tại. Ông cho biết bản thân rất tự hào về nỗ lực của các học trò.

Chia sẻ trong phòng họp báo, HLV tuyển Mỹ cho hay: "Tôi nghĩ cả ĐT Mỹ và ĐT Anh đã thi đấu tốt, cả hai đã tạo được cho đối phương những thời khắc khó khăn và tôi hài lòng với nỗ lực thi đấu của các cầu thủ.

"Bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể ngã ngựa tại World Cup, đó là điều tuyệt vời. Tôi rất thích được xem những bàn thắng từ những tình huống cố định.

"ĐT Mỹ đáng tự hào nhưng công việc vẫn còn dang dở. Chúng tôi phải giành chiến thắng trong trận đấu tới. Chúng tôi biết 5 điểm sẽ giúp ĐT Mỹ đi tiếp và rất tập trung vào mục tiêu này".

Tạm quên địa chấn trước tuyển Anh, thầy trò ĐT Mỹ hướng về 3 điểm quyết định với Iran - Ảnh 1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!