Tạo "siêu địa chấn" trước Barca, HLV Roma nô nức nhận công

H.M (dịch)Cập nhật 07:23 ngày 11/04/2018

VTV.vn - HLV Eusebio Di Francesco đã thẳng thừng yêu cầu được tung hô sau khi giúp Roma tạo ra bất ngờ lớn nhất Champions League là quật ngã Barcelona 3-0 để giành vé đi tiếp.

Sau thất bại 1-4 trên sân khách, những tưởng Roma đã hết cơ hội đi tiếp, nhất là khi đối thủ của họ là một Barcelona quá hùng mạnh. Tuy nhiên, bóng đá luôn chứa đựng những điều bất ngờ không tưởng và lần này, bất ngờ ấy đã gọi tên AS Roma.

Tại sân Olimpico, đội bóng áo bã trầu đã đả bại Barcelona tới tỷ số không tưởng 3-0, qua đó chính thức giành vé dự bán kết Champions League 2017/18.

Sau cơn địa chấn cực khó tin vừa tạo nên, HLV Eusebio Di Francesco hài hước chia sẻ rằng ông nên được ngợi ca. Vị chiến lược gia 48 tuổi người Italy cảm thấy "tủi thân" khi thường xuyên bị chỉ trích vì những thất bại của Roma, vì thế, ông rất hy vọng sẽ được nhìn nhận đúng hơn sau kỳ tích vừa tạo nên trước Barcelona.

"Tôi luôn bị đổ lỗi sau mỗi thất bại và chỉ trích thậm tệ trên MXH. Vì thế, tôi nghĩ mình xứng đáng được ca ngợi sau chiến thắng đặc biệt này" – HLV Eusebio Di Francesco chia sẻ trong buổi họp báo sau trận – "Chúng tôi đã chơi rộng, cố gắng phản công nhiều và đẩy cao tốc độ. Ngoài ra, điều thực sự làm nên kết quả này là tâm lý của toàn đội".

"Mặc dù Roma đã có những màn trình diễn không tồi tại Serie A nhưng tới bây giờ, chúng tôi mới thực sự có được thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của mình".

Sau chiến thắng trước Barcelona, HLV Eusebio Di Francesco cũng đặt mục tiêu cùng đội chủ sân Olimpio vào tới chung kết của giải đấu danh giá nhất lục địa già mùa giải này. "Tất nhiên, Roma nên tin rằng bản thân có thể vào chung kết. Tại sao lại không? Chúng tôi đã đi xa hơn những gì mọi người mong đợi và chúng tôi còn muốn tiếp tục bước xa hơn nữa" – vị HLV của Roma lạc quan chia sẻ.