Tham vọng của Newcastle United đổ vỡ

Đình CườngCập nhật 05:30 ngày 31/07/2020

VTV.vn - Đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh đã không thể hiện thực hóa tham vọng "hóa rồng" của mình.

Vào chiều tối qua (theo giờ Anh), Daily Mail đưa tin thái tử Mohamed bin Salman đã không còn mặn mà với việc mua lại Newcastle United. Thương vụ này đã không thể diễn ra và trước mắt, đội bóng này vẫn thuộc quyền sở hữu của ông chủ Mike Ashley.

Như vậy, gần như chắc chắn, Newcastle United sẽ vẫn chỉ có thể chi tiêu 1 cách dè sẻn trên thị trường chuyển nhượng hè 2020. Những ngôi sao hàng đầu như Gareth Bale, Gonzalo Higuain hay Philippe Coutinho sẽ chỉ còn tồn tại trong tâm trí của người hâm mộ đội chủ sân St. James Park. Có không ít lý do khiến hoàng gia Ả-rập Xê-út phải từ bỏ thương vụ này.

Tham vọng của Newcastle United đổ vỡ - Ảnh 1.

Đội bóng vùng Đông Bắc vẫn sẽ phải chi tiêu hạn chế trong hè 2020

Đầu tiên là sự phản đối của các đội bóng Ngoại hạng Anh bởi họ không muốn tạo ra sự bất ổn, và không ít đội trong số này cũng từng đòi kiện Man City vì vi phạm luật công bằng tài chính. Bên cạnh đó, những vấn đề liên quan tới bản quyền truyền hình, khủng hoảng kinh tế do tác động của dịch COVID-19 khiến các đối tác Trung Đông không dám mạo hiểm.