"Thần đồng" bóng đá Đức chật vật tìm kiếm bến đỗ mới

H.M (dịch)Cập nhật 22:40 ngày 22/07/2018

VTV.vn - Cầu thủ từng được xem là "thần đồng" của bóng đá Đức – Maximilian Meyer đang vất vả tìm kiếm CLB phục sự trong mùa giải mới.

Maximilian Meyer là đội trưởng của Olympic Đức giành HCB Olympic 2016 và được đánh giá là một trong những tài năng trẻ sáng giá bậc nhất của bóng đá Đức.

Ở mùa giải vừa qua, Meyer tiếp tục thi đấu tốt để giúp Schalke 04 giành vị trí thứ 2. Khi được kéo từ vị trí hộ công xuống chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự, Meyer cho thấy sự thích ứng nhanh chóng. Thống kê cho thấy, tỷ lệ đoạt bóng của Meyer trong những màn tranh chấp tay đôi vô cùng ấn tượng – 96 lần, chỉ kém Daniel Baier (Augsburg, 104 lần) và hơn Naby Keita (Leipzig, 87 lần). Bên cạnh đó, tỷ lệ đường chuyền thành công của Meyer xấp xỉ 90%.

Thế nhưng, chỉ vì quan hệ không tốt với CEO của Schalke – Christian Heidel, Meyer đã quyết định không tiếp tục ký hợp đồng mới với đội bóng giàu truyền thống của Bundesliga để ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do.

Dù nhận được nhiều lời mời gọi từ các CLB lớn tại châu Âu như Arsenal, Liverpool và Tottenham, tuy nhiên, mức lương mong muốn 8 triệu Euro/mùa khiến Meyer vẫn chưa thể tìm được bến đỗ mới. Hiện tại, "thần đồng" của bóng đá Đức còn 2 tháng để tìm kiếm CLB mới và nguy cơ không được chơi bóng nếu không giảm yêu sách về lương là nguy cơ đang hiển hiện với Meyer.