Thành tích của Uruguay tại World Cup 2022 sẽ phụ thuộc rất nhiều vào sự kết hợp giữa các tài năng trẻ và lớp cầu thủ kỳ cựu

Hải MinhCập nhật 12:33 ngày 12/11/2022

VTV.vn - Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Uruguay, ông Diego Alonso có lẽ sẽ phải rất đau đầu khi lựa chọn đội hình ra sân cho La Celeste trong kỳ World Cup diễn ra tại Qatar.

Danh sách triệu tập của đội tuyển Uruguay cho chiến dịch World Cup 2022 là một danh sách kết hợp giữa nhiệt huyết và tài năng của lớp cầu thủ trẻ cũng như kinh nghiệm của lứa cầu thủ già. Cùng với Diego Godin, Luis Suarez, Edinson Cavani, Fernando Muslera và Martin Caceres sẽ có cho mình lần thứ 4 góp mặt trong ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Thành tích của Uruguay tại World Cup 2022 sẽ phụ thuộc rất nhiều vào sự kết hợp giữa các tài năng trẻ và lớp cầu thủ kỳ cựu - Ảnh 1.

Uruguay mang tới World Cup một đội hình kết hợp giữa kinh nghiệm và nhiệt huyết

Diego Godin đã bắt đầu thi đấu cho màu áo đội tuyển quốc gia Uruguay từ năm 2005. Kể từ đây, anh đã có tổng cộng 159 trận đấu và cũng trở thành đội trưởng của đội tuyển kể từ 2014 đến nay. Godin là mẫu đội trưởng điềm đạm và thi đấu rất chắc chắn.

Godin đã từng là biểu tượng trong lối chơi phòng ngự của Atletico Madrid dưới thời HLV Simeone. Phong cách thi đấu của anh không hoa mỹ mà luôn dựa vào trí thông minh và sự lăn xả. Tuy nhiên, khi sắp đạt tới độ tuổi 37, liệu Godin còn có thể thể hiện phong độ tốt nhất và chứng tỏ sự vững chắc nơi hàng phòng ngự của Uruguay hay không?

Thành tích của Uruguay tại World Cup 2022 sẽ phụ thuộc rất nhiều vào sự kết hợp giữa các tài năng trẻ và lớp cầu thủ kỳ cựu - Ảnh 2.

Vấn đề về tuổi tác khiến Godin không còn thể hiện được phong độ đỉnh cao như thời còn khoác áo Atletico Madrid

Năm 2022 là một năm không mấy vui vẻ với hậu vệ này. Sau một thập kỷ rưỡi thi đấu tại châu Âu trong màu áo của những Villarreal, Atletico, Inter Milan và Cagliari, Godin đã trở về quê nhà Nam Mỹ vào đầu năm nay. Anh gia nhập đội bóng Brazil, Atletico Mineiro với mục tiêu giúp câu lạc bộ này vô địch Copa Libertadores. Tuy nhiên, anh được cho là không thi đấu đúng như kỳ vọng và phải chuyển tới Velez Sarsfield thuộc giải vô địch Argentina chỉ sau 9 trận đấu.

Tuy nhiên, vận đen vẫn chưa hết đeo bám hậu vệ người Uruguay khi tại Velez Sarsfield, anh cũng đã gặp phải một chấn thương đầu gối, và lựa chọn tạm dừng thi đấu để điều trị kịp thời cho World Cup. Do đó, Godin sẽ thi đấu cùng Uruguay tại World Cup năm nay với rất ít cảm giác bóng.

Và ngay cả khi trước khi gặp phải chấn thương đầu gối, Godin cũng đã để lộ ra những dấu hiệu về tuổi tác khiến anh không còn duy trì được phong độ đỉnh cao nữa. Godin là một trong những lý do chính khiến HLV Tabarez bị mất chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Uruguay khi ở kỳ Copa America năm ngoái, Uruguay đã để thua liên tiếp 4 trận đấu, và 3 trong số đó là những trận thua cực kỳ nặng nề. Các đối thủ đã liên tiếp khai thác vào sự chậm chạp của Diego Godin để tạo ra những uy hiếp về khung thành Uruguay.

Ông Diego Alonso đã và đang giải quyết vấn đề này bằng việc đổi Godin sang thi đấu ở vị trí hậu vệ phải, cùng với tài năng trẻ Ronald Araujo của Barcelona. Sự thay đổi này phần nào đã khiến Godin không còn lộ ra quá nhiều sơ hở nữa, giúp Uruguay có được những chiến thắng dễ dàng qua đó giành suất tới Qatar.

Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, Ronald Araujo đang gặp phải những khó chịu ở vùng đùi và mặc dù có tên trong danh sách, nhiều nguồn tin cho rằng hậu vệ trẻ của Barcelona chỉ có thể tham gia thi đấu nếu Uruguay lọt vào vòng đấu tiếp theo. Cộng thêm việc Damian Suarez cũng đã gặp phải chấn thương và bị loại khỏi danh sách triệu tập, Diego Alonso hẳn sẽ rất đau đầu trong việc lựa chọn danh sách 11 cầu thủ trong đội hình chính thức.

Thành tích của Uruguay tại World Cup 2022 sẽ phụ thuộc rất nhiều vào sự kết hợp giữa các tài năng trẻ và lớp cầu thủ kỳ cựu - Ảnh 3.

Aruajo là cầu thủ hứa hẹn sẽ trở thành trụ cột mới của Uruguay cũng như Barcelona

Trong suốt nhiều năm qua, do có sự xuất sắc của bộ đôi tiền đạo Cavani - Suarez đã khiến Uruguay thường phải bó buộc mình với sơ đồ 4-4-2. Nhưng ở thời điểm hiện tại, có lẽ sơ đồ phù hợp nhất với đội bóng Nam Mỹ phải là bộ ba tiền vệ trẻ với Vecino thi đấu ở trung tâm hỗ trợ cho Rodrigo Bentancur và Federico Valverde.

Tuy nhiên rất khó để sắp xếp một sơ đồ vừa có 3 tiền vệ mà lại chỉ sử dụng 2 tiền đạo, trừ khi Uruguay dùng tới 5 cầu thủ ở hàng phòng ngự. Do đó, vị trí tiền đạo chủ lực cũng sẽ là một vị trí đem tới rất nhiều đau đầu cho đội bóng tới từ Nam Mỹ. Luis Suarez và Edinson Cavani vẫn luôn là những mối đe dọa trong vòng cấm với bất cứ đội bóng nào, nhưng họ cũng đã đang ở sườn dốc bên kia của sự nghiệp. Trong khi đó Darwin Nunez, mặc cho gặp phải rất nhiều tranh cãi về màn thể hiện tại Liverpool nhưng chắc chắn sẽ là một mảnh ghép quan trọng trong đội hình Uruguay tham dự World Cup năm nay.

Thành tích của Uruguay tại World Cup 2022 sẽ phụ thuộc rất nhiều vào sự kết hợp giữa các tài năng trẻ và lớp cầu thủ kỳ cựu - Ảnh 4.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!