Thầy cũ khuyên Rooney bỏ Man Utd sang Trung Quốc

H.TCập nhật 20:10 ngày 25/06/2017

"Rooney sẽ có những trải nghiệm thú vị tại Trung Quốc" - HLV Eriksson

VTV.vn - Theo dự đoán của HLV Sven Goran Eriksson, Wayne Rooney sẽ có tương lai rất sáng sủa nếu sang Trung Quốc thi đấu mùa Hè này.

Wayne Rooney vừa trải qua một mùa giải đáng thất vọng tại Man Utd khi không được thường xuyên thi đấu và nhiều nguồn tin cho rằng anh sẽ rời Old Trafford vào mùa giải tới khi chuẩn bị bước sang tuổi 32.

Nếu ra đi, đội trưởng của Man Utd có thể sang Mỹ tiếp tục sự nghiệp như người đồng đội cũ ở ĐT Anh là Frank Lampard hoặc đầu quân cho một đội bóng nhà giàu ở Trung Quốc.

Là người từng có 4 năm làm việc tại Trung Quốc với 2 đội bóng là Shanghai SIPG và Guangzhou R&F trước khi vừa chia tay Shenzhen FC, HLV Sven Goran Eriksson - người thầy cũ của Rooney ở ĐT Anh - đã khuyên "Gã Shrek" nên cân nhắc lời mời từ đất nước đông dân nhất thế giới.

Thầy cũ khuyên Rooney bỏ Man Utd sang Trung Quốc - Ảnh 1.

HLV Sven Goran Eriksson hài lòng với cuộc sống tại Trung Quốc

Phát biểu với báo giới, HLV Eriksson cho rằng cuộc sống ở Trung Quốc không khó khăn như mọi người tưởng: "Tôi nghe rất nhiều người nói rằng Trung Quốc không phải là nơi đáng sống đối với người nước ngoài nhưng sự thật khác xa hoàn toàn. Tôi chưa gặp bất cứ vấn đề gì. Tất nhiên, ở đó không giống châu Âu và nên văn hóa khác biệt nhưng nếu ở Thượng Hải thì chẳng khác gì sống ở London cả".

"Nếu bạn muốn ăn đồ Ý, Nhật hay Tây Ban Nha, có rất nhiều cửa hàng như vậy và bạn có tất cả những gì bạn cần. Tôi không cảm thấy thiếu thốn gì và không có cầu thủ nào mà tôi biết cảm thấy điều đó. Tôi không nghĩ cầu thủ nước ngoài gặp khó khăn với cách sống ở Trung Quốc" – cựu HLV ĐT Anh khẳng định.

Về Rooney, HLV Eriksson cũng tư vấn giúp anh hòa nhập với cuộc sống tại Trung Quốc nếu thi đấu ở đây: "Tôi chưa nói chuyện với Rooney trong một khoảng thời gian dài nên tôi không biết cậu ấy đang nghĩ gì. Nhưng nếu cậu ấy sang Trung Quốc thì cậu ấy chắc chắn sẽ có những trải nghiệm thú vị. Cậu ấy có một gia đình nhỏ nhưng ở đó cũng có nhưng trường quốc tế tại các thành phố lớn. Cậu ấy cũng sẽ được chào đón và nhận được mọi sự giúp đỡ cần thiết để hòa nhập".

"Vấn đề duy nhất là ngôn ngữ. Nhưng nếu cậu ấy sống ở Thượng Hải hay Bắc Kinh thì sẽ có rất nhiều người nước ngoài nên sẽ không thành vấn đề. Tôi từng gặp nhiều người Thụy Điển ở Thượng Hải và một số người châu Âu khác đang làm việc ở các thành phố lớn. Và đừng quên rằng các cầu thủ được đối xử rất tốt ở đó".