Thierry Henry nhận công việc mới sau khi bị Monaco sa thải

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 00:07 ngày 15/11/2019

VTV.vn - Cựu tiền đạo của đội tuyển Pháp đã quyết định trở lại Bắc Mỹ để đảm nhận công việc huấn luyện.

CLB Montreal Impact đã chính thức bổ nhiệm Thierry Henry vào vị trí HLV trưởng từ mùa giải tới. Đây là công việc đầu tiên mà Henry đảm nhận kể từ sau khi bị AS Monaco sa thải hồi tháng 1 năm nay. Ông đã không thể giúp đội bóng Công quốc nhiều trong cuộc đua trụ hạng thời điểm đó và chỉ làm việc ở đây trong 3 tháng với 20 trận đấu.

Henry tỏ ra rất vui trong buổi lễ ký hợp đồng với Montreal Impact: "Đó là 1 vinh dự khi được dẫn dắt đội bóng này và trở lại giải MLS. Đó là 1 giải đấu mà tôi từng có thời gian thi đấu và tìm hiểu về nó. Tại đây, tôi cảm thấy như là nhà mình, với 1 cộng đồng người nói tiếng Pháp rất thân thiện". 

HLV cũ của đội là Wilmer Cabrera đã không được Montreal gia hạn hợp đồng. Đội bóng tới từ Canada xếp thứ 9 khu vực miền Đông của giải MLS mùa trước. Trong đội hình của Montreal Impact có 2 cầu thủ từng thi đấu nhiều năm tại châu Âu là Bacary Sagna và đồng đội cũ của Henry ở Barcelona là Bojan Krkic. Dự kiến, Henry sẽ chính thức nhận công việc mới từ giữa tháng 1 năm sau.