Thủ môn trẻ của Man Utd dọa rời CLB nếu không có suất bắt chính

Anh QuânCập nhật 14:43 ngày 05/08/2020

VTV.vn - Thủ môn trẻ của Manchester United Dean Henderson cho biết nếu không được ra sân nhiều hơn mùa giải tới trong màu áo M.U, anh sẽ ra đi.

Theo The Mirror, thủ thành Dean Henderson đã nói chuyện trực tiếp với HLV Sokskjaer để bàn về vấn đề tương lai. Thủ môn 23 tuổi thể hiện rõ ràng quan điểm rằng anh muốn là lựa chọn số 1 trong khung gỗ của Manchester United mùa bóng tới. Nếu Solskjaer không chấp nhận, anh muốn được ra đi ngay trong thị trường chuyển nhượng hè này.

Thủ môn trẻ của Man Utd dọa rời CLB nếu không có suất bắt chính - Ảnh 1.

Dean Henderson vừa có một mùa giải thành công trong màu áo Sheffield United

Những phát ngôn của Henderson là hoàn toàn có cơ sở, khi anh vừa trải qua một mùa bóng tuyệt vời tại Sheffield United (Man Utd cho Sheffield United mượn từ mùa giải 2018/19), trong khi De Gea lại liên tục mắc sai lầm khiến Manchester United phải thấp thỏm tới tận vòng đấu cuối cùng. Thậm chí, thủ môn người Anh còn đang nhận được sự quan tâm từ Chelsea, đội bóng rất muốn chiêu mộ anh để thay thế Kepa có phong độ không tốt.

Hiện tại, De Gea đang là cầu thủ nhận lương cao nhất tại sân Old Trafford và rất khó để đưa anh lên băng ghế dự bị. Dù nhiều lần phạm sai lầm trong mùa giải năm nay nhưng HLV Solskjaer vẫn luôn tin dùng thủ môn người Tây Ban Nha, và điều đó khiến Henderson không thể tiếp tục cam chịu.

Thủ môn trẻ của Man Utd dọa rời CLB nếu không có suất bắt chính - Ảnh 2.

David De Gea và Dean Henderson

Ban lãnh đạo Quỷ Đỏ muốn Henderson là sự thay thế của De Gea trong tương lai. Tuy nhiên De Gea năm nay mới 29 tuổi và còn rất nhiều thời gian thi đấu đỉnh cao, trong khi Henderson cũng đã 23 và không còn muốn đóng vai kép phụ.

Trong hoàn cảnh Chelsea đang rất khát khao có được Henderson, trong khi sự kiên nhẫn của thủ thành 23 tuổi là có hạn, HLV Solskjaer cần nhanh chóng đưa ra quyết định cuối cùng.