Thu nhập cao nhất Arsenal, Ozil vẫn từ chối giảm lương

Tuấn ĐoànCập nhật 21:35 ngày 21/04/2020

VTV.vn - Tiền vệ Mesut Ozil đã từ chối cắt giảm 12,5% lương của mình khi đội bóng đang gặp khủng hoảng tài chính trước đại dịch COVID-19.

Arsenal đã đưa ra thông báo khẳng định đạt được thỏa thuận cắt giảm 12,5% lương của các cầu thủ và BHL. Thỏa thuận này xuất phát từ tinh thần tự nguyện và chỉ có 3 cầu thủ chưa đồng ý phương án này, trong đó bao gồm tiền vệ Mesut Ozil.

Mesut Ozil cho rằng, anh có thể sẵn sàng giảm lương trong thời gian tới nhưng tiền vệ người Đức muốn nắm rõ hơn tác động kinh tế mà CLB phải gánh chịu. Đáng chú ý, Mesut Ozil là một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất của Arsenal với 350.000 bảng/tuần.

Đại diện của Mesut Ozil, ông Sogut cho biết: "Nợ lương là một giải pháp nhưng tôi không đồng ý với việc cắt giảm lương. Nhiều CLB vẫn có lợi nhuận tương tự như năm trước".


Liverpool lại đón tin không vui từ các ca chấn thương

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đang trong giai đoạn quan trọng của cuộc đua vô địch nhưng cơn bão chấn thương lại tiếp tục hoành hành với các CLB lớn tại giải Ngoại hạng Anh.