Thủ thành Hugo Lloris giã từ đội tuyển Pháp

Anh QuânCập nhật 02:41 ngày 10/01/2023

VTV.vn - Sau khi kết thúc hành trình cùng ĐT Pháp tại World Cup 2022 với vị trí á quân, thủ thành Hugo Lloris đã quyết định kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế cùng Les Bleus.

Hình ảnh Hugo Lloris bắt loạt luân lưu với ĐT Argentina tại trận chung kết World Cup 2022 có lẽ sẽ là lần cuối các CĐV ĐT Pháp thấy anh trong khung thành của ĐTQG.

Thủ thành Hugo Lloris giã từ đội tuyển Pháp - Ảnh 1.

Trong buổi trả lời phỏng vấn mới nhất với tờ L'Equipe, Lloris đã chính thức thông báo quyết định giã từ đội tuyển Pháp ở tuổi 36: "Đã đến lúc bạn biết mình phải trao lại trọng trách cho người khác. Tôi không muốn mình là người ích kỷ và luôn nhắc đi nhắc lại rằng đội tuyển Pháp chẳng thuộc về bất cứ cá nhân nào.

Tôi là người phải làm ví dụ cho điều đó. Đội bóng đã sẵn sàng bước tiếp mà không cần tôi, đồng thời cũng có một thủ môn sẵn sàng cho vị trí số 1, Mike Maignan (AC Milan). Tôi muốn mình dừng lại ở đỉnh cao hơn là chờ đến lúc mình đã trở nên chậm chạp, rồi lại đối mặt quá nhiều sự cạnh tranh. Bên cạnh đó còn là lý do gia đình bởi tôi cảm thấy mình cần dành nhiều thời gian hơn cho vợ cũng như các con".

Thủ thành Hugo Lloris giã từ đội tuyển Pháp - Ảnh 2.

Lần đầu khoác áo ĐT Pháp tháng 11/2008 khi mới 21 tuổi, Lloris đã trải qua rất nhiều thăng trầm cùng đội tuyển quốc gia. Suốt hơn 1 thập kỷ, dù có không ít sự cạnh tranh nhưng người gác đền thuộc biên chế Tottenham vẫn giữ vững vị thế thủ quân cũng như suất bắt chính của mình.

Lloris là đội trưởng tuyển Pháp vô địch World Cup 2018 cũng như Nations League 2021, cùng với đó là á quân EURO 2016. Anh đang giữ cùng lúc 2 kỷ lục là cầu thủ khoác áo Les Bleus nhiều nhất (145 trận) cũng như đeo băng thủ quân nhiều nhất (121 trận). Đó là chưa kể thủ môn 36 tuổi còn là người gác đền bắt nhiều trận nhất lịch sử World Cup.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!