Thua đau Atletico Madrid, Real nhận kỷ lục buồn sau 18 năm

H.M (dịch)Cập nhật 09:42 ngày 16/08/2018

VTV.vn - Real Madrid chưa từng để thua trong 1 trận chung kết cấp châu lục trước khi gục ngã ê chề trước Atletico Madrid trong trận tranh Siêu cúp châu Âu mới đây.

Diego Simeone đã làm nên lịch sử cùng Atletico Madrid khi trở thành đội bóng đầu tiên trong 18 năm qua ngăn cản Real Madrid ăn mừng chiến thắng ở một trận chung kết ở cấp độ châu lục.

Los Blancos đã toàn thắng trong 13 lần lọt vào các trận chung kết cấp châu lục trong thế kỷ này nhưng thành tích ấy đã không thể nối dài sau khi Atletico Madrid có hiệp phụ bùng nổ trong trận tranh Siêu cúp châu Âu mới đây.

Trước đó, Atletico Madrid chưa từng thắng trong một trận chung kết châu Âu mỗi khi đụng độ đối thủ giàu truyền thống cùng thành phố. Rojiblancos đã để thua Los Blancos trong 2 trận chung kết Champions League vào năm 2014 và 2016.

Lần gần nhất Real Madrid gục ngã ở một trận chung kết cấp độ châu lục là trận thua 1-2 trước Boca Juniors vào ngày 28/11/2000 ở chung kết Cúp Liên lục địa.

Từ đó cho tới trước khi để thua trong trận chung kết tại Tallinn, Real Madrid đã lần lượt vượt qua những tên tuổi sừng sỏ như Bayer Leverkusen, Feyenoord, Olimpia, Atletico Madrid, Sevilla, San Lorenzo, Kashima Antlers, Juventus, Manchester United, Gremio và Liverpool.

Liverpool lại đón tin không vui từ các ca chấn thương

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đang trong giai đoạn quan trọng của cuộc đua vô địch nhưng cơn bão chấn thương lại tiếp tục hoành hành với các CLB lớn tại giải Ngoại hạng Anh.