Thua toàn diện Real, Simeone vẫn bênh vực hàng thủ Atletico

H.M (dịch)Cập nhật 15:06 ngày 23/11/2016

VTV.vn - Dù Atletico Madrid vừa phải hứng chịu thất bại 0-3 trước đại kình địch Real Madrid, tuy nhiên, HLV Simeone vẫn cho rằng hàng thủ của mình đã chơi tốt.

HLV Simeone vẫn hết lời bảo vệ các học trò dù cho Atletico Madrid đang trải qua chuỗi phong độ kém ấn tượng và dần tụt lại trong cuộc đua vô địch La Liga 2016/17.

Atletico Madrid đã thua 3/4 trận đấu gần nhất và cay đắng hơn cả là thất bại 0-3 trước đại kình địch Real Madrid ngay tại Vicente Calderon. Cú hat-trick của Cristiano Ronaldo ở trận này đã đẩy Atletico Madrid xuống vị trí thứ 6 với 9 điểm kém hơn người hàng xóng giàu truyền thống - đội đang dẫn đầu BXH La Liga 2016/17.

Ngược lại, phong độ của Rojiblancos tại đấu trường Champions League lại vô cùng ấn tượng khi đoàn quân trong quyền HLV Diego Simeone chỉ để thủng lưới duy nhất một bàn trong 4 trận toàn thắng của đội bóng này. Và Simeone cho rằng đội bóng của ông cần được ủng hộ thay vì chỉ trích để giúp các cầu thủ thi đấu tốt hơn trong trận đấu gặp PSV tới.

"Atletico có 4 trung vệ rất chất lượng với những Lucas, Diego, Savic và Jose" - HLV Simeone nói trong buổi họp báo trước trận gặp PSV - "Họ đều ở những đẳng cấp rất cao. Jose sẽ chơi ngày mai. Họ là những cầu thủ khác biệt với những cá tính riêng. Với tư cách HLV, tôi mong điều tốt nhất cho đội bóng này chứ không phải là sự phán xét với bất cứ ai trong số họ.

"Tôi tin rằng những bàn thua luôn tới vì những lý do chung và nó không chỉ là lỗi của cá nhân mà còn là lỗi của tập thể nữa.

"Ở Atletico, đó luôn là lỗi của tập thể và đó là cách mà chúng tôi ngồi lại để tìm cách khắc phục. Ở trong 5 bàn thua gần nhất, 4 bàn đến từ những tình huống cố định, trong đó có 1 quả sút phạt đập hàng chắn và 3 quả penalty...

"Giờ đây là câu chuyện của Champions League và chúng tôi chỉ tập trung vào cuộc đọ sức với PSV. Chúng tôi luôn rút kinh nghiệm sau mỗi trận đấu và chỉ để mắt tới thử thách phía trước. Trong 5 năm qua, Atletico Madrid chơi bóng để giành chiến thắng với tất cả những gì CLB này có và đó là điều duy nhất tôi quan tâm.

"Khi đội bóng chơi tốt, mọi người khen ngợi và khi kết quả không như ít, mọi người sẽ chê bai. Tôi được trả tiền để đội bóng này chiến thắng và đây là công việc mà tôi luôn cố gắng để hoàn thành", vị chiến lược gia người Argentina cho biết thêm.