Tiết lộ động trời sau 54 năm ngày đội tuyển Anh vô địch thế giới

Đình CườngCập nhật 06:00 ngày 18/11/2020

VTV.vn - Một sự kiện gây chấn động những người hâm mộ bóng đá Anh đã mới được 1 cựu thành viên đội tuyển nước này tiết lộ.

George Cohen - 1 trong những cầu thủ góp mặt trong chiến công giúp đội tuyển Anh lần đầu tiên vô địch thế giới năm 1966, cho biết các cầu thủ đã ăn mừng với 1 phiên bản giả của chiếc cúp Jules Rimet ngay sau khi họ vượt qua đội tuyển Tây Đức. 

Tiết lộ động trời sau 54 năm ngày đội tuyển Anh vô địch thế giới - Ảnh 1.

Suốt cả cuộc đời, ông Nobby Stiles đã chỉ tiết lộ bí mật này với chỉ 1 người

Ông Cohen cho biết mình đã nhận được thông tin này từ tiết lộ của 1 đồng đội - Nobby Stiles. Ông Stiles qua đời mới đây, nhưng chưa từng tiết lộ việc này với bất kỳ ai.

Tiết lộ động trời sau 54 năm ngày đội tuyển Anh vô địch thế giới - Ảnh 2.

Chiếc cúp được Bobby Moore và các đồng đội nâng cao tại sân Wembley là chiếc cúp thật

Đội trưởng Bobby Moore và các đồng đội đã nhận chiếc cúp Jules Rimet từ tay Nữ hoàng Anh và chụp bức ảnh nổi tiếng. Nhưng sau đó, các nhân viên Scotland Yard đã đánh tráo lấy 1 phiên bản khác. Đa phần các cầu thủ không hề biết rằng họ đã ăn mừng với chiếc cúp giả trong buổi tối ngay sau trận chung kết World Cup 1966.

Tiết lộ động trời sau 54 năm ngày đội tuyển Anh vô địch thế giới - Ảnh 3.

Còn chiếc cúp tối hôm ăn mừng là chiếc cúp giả đã được tráo đổi

Điều này là có thể hiểu được, khi vào tháng 3/1966, chiếc cúp Nữ thần vàng (Jules Rimet) đã bị đánh cắp khi trưng bày cho công chúng Anh. 1 cuộc tìm kiếm quy mô lớn đã được tổ chức và cuối cùng chiếc cúp đã được tìm thấy nhờ chú chó nổi tiếng có tên là Pickles. Sở cảnh sát London (Scotland Yard) không muốn có 1 vụ việc tương tự lặp lại và họ đã tráo chiếc cúp.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!