Tứ kết EURO 2020: Không còn “thấy đỏ tưởng chín”, ĐT Anh đã "học” đủ để làm nên chuyện?

Hải MinhCập nhật 22:34 ngày 03/07/2021

VTV.vn - ĐT Anh chưa bao giờ bị đánh giá thấp, nhưng “những bài học” luôn xảy ra với bóng đá xứ sương mù suốt hơn 50 năm qua. Lần này, với sự thận trọng, liệu mọi chuyện sẽ khác?

Khi đụng độ Iceland ở vòng 1/8 EURO 2016, nhiều người Anh lạc quan thậm chí đã mua vé dự tứ kết, gặp ĐT Pháp ở Paris. Nhưng không may, hành trình châu Âu năm ấy của ĐT Anh khép lại với trận thua ê chề 1-2 – thất bại mà truyền thông xứ sở sương mù mô tả là một trong những trải nghiệm khiếp đảm nhất của nền bóng đá lâu đời và uy tín bậc nhất lục địa già này. HLV ĐTQG Anh – Roy Hodgson xin lỗi người hâm mộ, nhận trách nhiệm và từ chức ngay sau đó.

Bước vào EURO 2020, sự tự tin chỉ vừa mới manh nha quay trở lại sau 5 năm, khi đoàn quân của HLV Gareth Southgate hạ gục ĐT Đức 2-0 để giành quyền đi tiếp. Tam Sư của hiện tại trẻ hơn, tươi sáng hơn, giàu sức chiến đấu nhất kể từ "thế hệ vàng" cách đây đã 25 năm.

Tứ kết EURO 2020: Không còn “thấy đỏ tưởng chín”, ĐT Anh đã học” đủ để làm nên chuyện? - Ảnh 1.

Thất bại trước Iceland tại EURO 2016 thuộc hàng một trong những trận thua kinh điển nhất của bóng đá Anh.

Và trên hành trình tới với trận chung kết được tổ chức ngay tại Wembley, London, người Anh sẽ đối mặt với đối thủ đang kém họ 20 bậc trên BXH bóng đá thế giới – Ukraine.

Cuộc đối đầu Anh – Ukraine và những bài học trong quá khứ cho Tam Sư đang hứa hẹn sẽ là một trận đấu vô cùng khó đoán. Và còn gì tuyệt vời hơn khi có thể vừa thưởng thức trận cầu này tại nhà, vừa tận hưởng những cốc bia Hà Nội mát lạnh? Không những thế, chương trình khuyến mại 'Bừng Sắc Hè Cùng Bia Hà Nội’ mang đến cho khán giả yêu bóng đá hàng trăm ngàn giải thưởng cực lớn. Khách hàng xem bóng đá, trải nghiệm bia Hà Nội có cơ hội trúng thưởng 01 xe ô tô Vinfast Lux A2.0, 6 xe máy điện Vinfast Klara S, 20 Điện thoại Vsmart Aris Pro cùng hàng trăm ngàn mã nạp điện thoại.

Là đơn vị đồng hành cùng VTV Digital mang đến những trận cầu đỉnh cao của Euro 2020 trên hạ tầng số, Bia Hà Nội khuấy động bầu không khí bóng đá rực lửa của các tín đồ yêu môn thể thao vua bằng chương trình khuyến mại 'Bừng Sắc Hè Cùng Bia Hà Nội’ với hàng trăm ngàn giải thưởng cực HẤP DẪN. Khách hàng khi trải nghiệm Bia Hà Nội, xem bóng đá có cơ hội trúng thưởng 01 xe ô tô Vinfast Lux A2.0, 6 xe máy điện Vinfast Klara S, 20 Điện thoại Vsmart Aris Pro cùng hàng trăm ngàn mã nạp điện thoại. Chi tiết chương trình khuyến mại có đầy đủ tại ĐÂY.

Tứ kết EURO 2020: Không còn “thấy đỏ tưởng chín”, ĐT Anh đã học” đủ để làm nên chuyện? - Ảnh 2.

Ngay từ bây giờ, khán giả hãy cùng VTV Digital và Bia Hà Nội đón chờ các trận cầu đỉnh cao và tham gia ngay CTKM để trở thành chủ nhân của những giải thưởng hấp dẫn.

Mọi thứ sẽ ra sao?

Tứ kết EURO 2020: Không còn “thấy đỏ tưởng chín”, ĐT Anh đã học” đủ để làm nên chuyện? - Ảnh 3.

Với hành trang là thất bại kinh điển trước ĐT Iceland, ĐT Anh đang tỏ ra thận trọng trước đối thủ Ukraine.

So với tại EURO 2016, đội hình ĐT Anh tại EURO 2020 chỉ còn những cái tên cũ như Harry Kane, Kyle Walker, Raheem Sterling, Marcus Rashford, Jordan Henderson và Johnson. HLV đương nhiệm Gareth Southgate đã mở một cuộc cách mạng, không phải một sự nâng cấp – điều thường chỉ có thể đến sau những trận thua để đời. Vậy điều gì mà người Anh lo sợ nhất lúc này? ĐT Anh với một đội hình trẻ, vừa đánh bại đối thủ khó chịu bậc nhất của họ - ĐT Đức cơ mà? – Câu trả lời, có lẽ, không gì khác, chính là việc bị đối thủ dẫn trước.

ĐT Anh của 4 năm trước, trước khi cuộc đọ sức diễn ra, báo giới xứ sương mù tỏ ra cực kỳ vui mừng khi họ chỉ phải đụng độ Iceland thay vì Bồ Đào Nha. Nhưng đời lại không hề như mơ. Với sự háo thắng, niềm kiêu hãnh cao độ, ĐT Anh sớm có bàn dẫn trước trên chấm 11m, rồi xuống tinh thần khi bị đối thủ gỡ hòa nhanh chóng. Kết quả là chỉ ít phút sau, Kolbeinn Sigthorsson bên phía Iceland gieo sầu cho Tam Sư trước khi mọi chuyện sụp đổ tại Nice.

Vì thế, Ukraine ở trận tới là đối thủ không thể được coi thường. Trái với sự tự tin của truyền thông Anh, của người hâm mộ, HLV Gareth Southgate và các học trò đang nhìn nhận về trận đấu tứ kết một cách hết sức thận trọng.

Tứ kết EURO 2020: Không còn “thấy đỏ tưởng chín”, ĐT Anh đã học” đủ để làm nên chuyện? - Ảnh 4.

ĐT Anh của hiện tại mang trong mình sức trẻ và sự nhiệt huyết nhưng cũng hứa hẹn đầy bản lĩnh khi bị đặt trong tình thế khó khăn, nhờ vào những bài học nhãn tiền trong quá khứ.

Trước khi khởi hành đến Rome để đá trận tứ kết, Harry Maguire bày tỏ sự lo lắng khi ĐT Anh đang được đặt quá nhiều kỳ vọng. 2016, trung vệ của Man Utd cũng tới dự EURO, nhưng không phải với tư cách một cầu thủ, mà là một người hâm mộ.

"Một điều mà ĐT Anh chưa mắc phải ở giải đấu lần này chính là việc bị dẫn trước" – Harry Maguire chia sẻ - "Chúng tôi luôn dẫn trước và không phải rượt đuổi tỷ số. Nhưng chúng tôi cũng phải chuẩn bị cho mọi kịch bản xảy ra. Tôi nghĩ rằng khi bị dẫn bàn, ĐT Anh cũng cần phải bình tĩnh xử lý bởi chúng tôi đã có kinh nghiệm về điều đó ở cấp độ CLB cũng như ĐTQG".

"Nhưng tất nhiên, ĐT Anh muốn chơi tấn công áp đảo, chúng tôi không muốn ra sân với tâm lý lo lắng hay sợ hãi. ĐT Anh phải mạnh mẽ chứng tỏ bản thân và để làm được điều đó, chúng tôi không thể lo lắng về những kịch bản xấu".

Một sự cân bằng, đúng vậy, ĐT Anh cần phải chơi thứ bóng đá của họ, nơi mà hội tụ tất cả yếu tố cho thấy Tam Sư đủ mạnh để đánh bại Ukraine. Nhưng, họ cũng cần chuẩn bị cho những nghịch cảnh, nơi mà đội bóng của HLV Roy Hodgson trong quá khứ không xoay sở được.

HLV Gareth Southgate đã theo dõi trận đấu Anh – Iceland từ quê nhà. Ông thuật lại nó không chỉ qua lăng kính của một chuyên gia mà còn trên phương diện cá nhân.

"Thật đau đớn và một số cầu thủ của tôi đã có mặt trong trận đấu đó. Nhưng đó cũng là bài học cho chúng tôi. Nó cho thấy sự lo lắng tai hại thế nào khi mọi thứ không diễn ra đúng như kế hoạch. Tôi không muốn bàn lại chuyện cũ vì tôi rất tôn trọng HLV Roy Hodgson… Ông ấy hẳn đã vô cùng đau đớn" – HLV Gareth Southgate trả lời báo chí – "Tôi sẽ không nói cụ thể điều gì với các học trò, nhưng tôi nghĩ rằng họ cần phải tránh sự tiêu cực vì là một đội bóng, ĐT Anh cần phải biết cách phản ứng nếu để đối thủ ghi bàn trước. Sẽ luôn có nhiều kịch bản chiến thuật được đặt ra và tâm lý cầu thủ thay đổi tùy vào tình hình".

"Ở cấp độ này, hiếm khi nào một cầu thủ có thể trải qua 90 phút mà không phải chịu áp lực nào. Chúng tôi thường phải đối mặt với việc bị dẫn trước hay những quyết định bất lợi và tôi nghĩ việc chuẩn bị trước những tình huống như thế là điều tốt".

Phát biểu của HLV Gareth Southgate đang cho thấy ông thực sự coi trọng đối thủ Ukraine. Khi được đặt câu hỏi về việc cho những gương mặt quan trọng như Kalvin Phillips, Harry Maguire hay Declan Rice nghỉ ngơi ở trận tới do lo ngại về việc nếu tiếp tục nhận thẻ sẽ phải lĩnh án treo giò, HLV Gareth Southgate đã phản ứng dữ dội.

"Tôi có nên xem xét không ư? Không. ĐT Anh mới chỉ có 3 trận bán kết các giải đấu lớn trong suốt 60 năm qua. Ý nghĩ cho những cầu thủ quan trọng nghỉ ngơi – tôi không nghĩ có ĐTQG nào sẽ làm điều đó và tôi cũng không nhớ có 1 đội bóng nào từng làm điều đó. Ở giai đoạn vòng bảng là một câu chuyện khác, Phil Foden có thể nghỉ vì ĐT Anh đã giành quyền đi tiếp và có thể xoay tua chiến thuật. Tôi có thể hiểu quan điểm của mọi người nhưng đó là một thông điệp tồi. Chúng tôi không nên nghĩ về tương lai dài hơi vào lúc này" – HLV Gareth Southgate chia sẻ - "Tôi từng bị 1 thẻ vàng trước trận bán kết với ĐT Đức trong giải đấu năm 1996. Tôi nhận thức rõ điều có thể xảy đến nhưng với tư cách là một cầu thủ, tôi phải chiến đấu hết mình. Đội bóng phải làm mọi thứ để tạo ra cơ hội tốt nhất và giành chiến thắng trận đấu. Rồi sau đó, chúng tôi mới tính đến việc ứng phó với những tình huống tiếp theo được".

ĐT Ukraine nguy hiểm giống như một võ sĩ quyền anh hạng nặng. Gareth Southgate ý thức được điều đó. Đối thủ trong quyền HLV Shevchenko lì lợm, thống kê cho thấy họ là một trong những đội bóng khỏe nhất tại giải đấu lần này. Họ biết cách rình rập và luôn có thể tung ra những đòn kết liễu như trong cuộc đọ sức mới đây với Thụy Điển.

"Khoảng cách giữa các đội tuyển tại EURO rất sát" – Gareth Southgate nói – "Chúng ta có thể thấy rõ điều đó. Ukraine có một trận hòa tại Paris hồi tháng 3 vừa qua. Hay ĐT Anh cũng từng nếm trải những thất bại trong quá khứ. Đó là lý do vì sao Hy Lạp hay Đan Mạch từng vô địch EURO. Không đội bóng nào có thể là ông vua trong 2-4 năm mà chỉ có thể là vài tuần mà thôi".

"Đó là câu chuyện của phong độ, câu chuyện về khả năng ứng phó khi gặp sự cố và giữ vững tinh thần một cách xuyên suốt. Chức vô địch châu Âu thường đổi chủ, mặc dù ĐT Anh chưa từng có danh hiệu này. Dù là vì gì đi nữa, bóng đá Anh cũng đã chưa thực sự làm tốt".

Từ thua Đức 1996 (mà Gareth Southgate chính là người đá hỏng quả 11m), tới thất bại trước Iceland cách đây 5 năm, ĐT Anh, với hành trang là 55 năm trắng tay danh hiệu, đang có cơ hội lịch sử để thay đổi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!