UEFA đang chạy đua cùng thời gian để hoàn thành nốt mùa giải

Đình CườngCập nhật 07:44 ngày 21/05/2020

VTV.vn - Trong thời điểm dịch COVID-19 vẫn chưa được hoàn toàn kiểm soát, UEFA đã có những cố gắng nhất định để giúp các giải VĐQG được hoàn thiện nốt phần còn lại

Quan điểm của UEFA luôn nhất quán ngay từ đầu, đó là các giải VĐQG phải được hoàn thành, tìm ra nhà vô địch, các đội dự cúp châu Âu và xuống hạng. Điều đó sẽ giúp hệ thống thi đấu của UEFA tiếp tục được vận hành và hạn chế tối đa các tiền lệ xấu. UEFA thậm chí còn tuyên bố sẽ phạt nặng các giải VĐQG tự ý kết thúc sớm mà không tham khảo ý kiến hoặc báo cáo trước với tổ chức này. Với các trường hợp bắt buộc kết thúc sớm do yêu cầu của chính phủ sở tại, UEFA yêu cầu BTC quyết định thứ hạng dựa trên những yếu tố đảm bảo tính công bằng cho đa phần các đội bóng.

Khi mà hầu hết các giải VĐQG tại châu Âu - trừ Belarus, tạm nghỉ để chống dịch, UEFA đã công bố nhiều giải pháp khác nhau để hỗ trợ các liên đoàn thành viên. Từ việc cung cấp tài chính để giúp đỡ phần nào các giải VĐQG, tới việc dời hẳn lịch thi đấu các cúp châu Âu sang tháng 8, và giành các tháng 5 - 6 -7 cho các CLB hoàn thành giải quốc nội. Bên cạnh đó, tại mỗi quốc gia, UEFA đều có chuyên gia tư vấn về mặt pháp lý và vận hành cho các giải VĐQG khi chuẩn bị quay trở lại.

Bằng những cuộc họp trực tuyến, UEFA đã cố gắng nối lại các hoạt động bóng đá tại châu Âu, không chỉ đem lại lợi ích cho riêng tổ chức này, mà còn là để phục vụ nhu cầu thưởng thức bóng đá của khán giả.