UEFA lên kế hoạch đổi thể thức vòng knock-out Cúp châu Âu 2019/20

Đình CườngCập nhật 06:38 ngày 16/03/2020

VTV.vn - Dịch Covid-19 đã khiến nhiều giải bóng đá tại Châu Âu bị ảnh hưởng, trong đó có các cúp châu Âu.

UEFA mới đây đã đề xuất 1 phương án để tổ chức các trận vòng knock out theo thể thức mới. Theo đó, các trận đấu từ vòng bán kết trở đi của Champions League và Europa League sẽ được tổ chức tập trung tại Istanbul và Gdansk - nơi trước đó được chọn làm địa điểm diễn ra trận chung kết 2 giải đấu này.

Việc thi đấu theo thể thức này giống với 1 số giải thể thao Đại học Mỹ. Các đội bóng sẽ cùng nhau tập trung ở 1 địa điểm trung lập và không còn khái niệm sân nhà - sân khách. Đề xuất này sẽ làm giảm số trận đấu trong thời điểm các giải VĐQG châu Âu đã bị hoãn ít nhất 3 tuần vì dịch Covid-19. Để đề xuất này được thông qua, UEFA cần sự nhất trí của 55 thành viên trong 1 cuộc họp trực tuyến dự kiến được tổ chức vào đầu tuần sau.

Hiện tại, 1 vấn đề cũng đang khiến UEFA phải suy nghĩ đó là thời hạn cho việc tổ chức Euro 2020. Gần như chắc chắn, giải đấu sẽ không thể diễn ra ở 12 quốc gia theo dự tính ban đầu, do sự bùng phát của dịch Covid-19 tại Anh, Italia, Tây Ban Nha, Pháp, Đức. Phương án lùi giải sang năm 2021 đang bị nhiều liên đoàn phản đối.

UEFA vẫn còn 2 phương án dự phòng, đó là đưa giải tới nước Nga-1 quốc gia ít chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và vẫn còn đủ cơ sở vật chất để tổ chức sự kiện, hoặc đưa giải tới cuối năm 2020. Việc dời hay hủy lịch Euro 2020 cũng sẽ phải nhận được sự cho phép của FIFA, bởi tổ chức này cũng có những giải đấu liên hệ mật thiết với UEFA.


Tags:

Tottenham - Arsenal: Trận derby Bắc London lớn nhất trong 20 năm qua (Vòng 35 Ngoại hạng Anh 23/24)

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về London vào Chủ nhật này khi Arsenal sẽ chạm trán gã hàng xóm Tottenham - thách thức lớn nhất cho chiến dịch tới ngôi vương của Pháo thủ.