UEFA lên kế hoạch phạt các đội bóng thành lập Super League

Đình CườngCập nhật 06:07 ngày 26/04/2021

VTV.vn - Chủ tịch UEFA muốn có hình phạt nghiêm khắc để ngăn những giải đấu bất hợp pháp được thành lập trong tương lai.

Vào hôm qua, chủ tịch UEFA - Aleksander Ceferin đã có buổi trả lời trực tuyến với tờ Daily Mail của anh. Ông cho biết: "Các bên liên quan đều sẽ phải chịu hậu quả sau những gì họ đã làm. Chúng ta không thể giả vờ cho rằng không có gì xảy ra. Bạn không thể làm điều gì đó và không chịu trách nhiệm gì. Các đội bóng đã hành xử không ổn chút nào và 1 vài ngày tới, họ sẽ biết mình phải chịu điều gì".

UEFA lên kế hoạch phạt các đội bóng thành lập Super League - Ảnh 1.

UEFA muốn ngăn chặn những giải đấu tương tự có thể lập ra thời gian tới

Đã 1 tuần trôi qua kể từ khi 12 đội bóng ở Anh, Italia và Tây Ban Nha đơn phương thành lập Super League. 6 đội bóng Anh và Atletico Madrid, Inter Milan đã rút khỏi dự án sau những cảnh báo từ chính phủ và Liên đoàn bóng đá quốc gia. Tuy nhiên, đến thời điểm này, vẫn còn Real Madrid, Barcelona, Juventus và AC Milan chưa chính thức chia tay Super League.

Chủ tịch UEFA cho biết các đội bóng rút lui sớm có thể sẽ nhận hình phạt nhẹ hơn những CLB vẫn còn kiên quyết bám trụ với ý tưởng tổ chức Super League trong tương lai. Quan điểm của UEFA là sẽ đưa ra hình phạt có tính răn đe và ngăn chặn những giải đấu tương tự có thể lập ra thời gian tới.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!