UEFA sẽ thông báo hoãn EURO 2020 sang năm 2021 trong 24 giờ tới?

H.TCập nhật 12:26 ngày 17/03/2020

Ronaldo và ĐT Bồ Đào Nha có lẽ chưa thể bảo vệ ngôi vô địch EURO trong năm 2020

VTV.vn - Hôm nay (17/3), UEFA sẽ tổ chức cuộc họp trực tuyến với sự tham dự của các liên đoàn thành viên để thảo luận về phương án tổ chức EURO 2020 và Champions League.

Như thông báo vào ngày 12/3, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) Aleksander Ceferin sẽ chủ trì một cuộc họp trực tuyến với đại diện của 55 liên đoàn thành viên, Hiệp hội các giải đấu châu Âu và Hiệp hội cầu thủ thế giới vào ngày 17/3 để thảo luận về các phương án đối phó với dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp tại châu Âu.

Chủ đề chính của cuộc họp chắc chắn liên quan đến tới việc tổ chức EURO 2020 cũng như Champions League và Europa League mùa giải này. Theo truyền thông châu Âu, rất có khả năng EURO 2020 sẽ phải lùi lại tới năm 2021.

Hiện nay, bóng đá trên hàng loạt quốc gia châu Âu đã phải tạm hoãn. Chỉ có một số ít giải VĐQG vẫn còn thi đấu vào cuối tuần trước gồm Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Hungary, Serbia và Ukraine. Trong số này, các trận đấu ở Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu không khán giả còn LĐBĐ Hungary cũng vừa thông báo hoãn các giải bóng đá.

Cho đến nay, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy mùa giải sẽ sớm được tiếp tục. Nếu tình hình này tiếp tục diễn ra trong nhiều tháng tới có thể dẫn đến xáo trộn lớn về lịch thi đấu các giải. Theo dự kiến ban đầu, VCK EURO 2020 sẽ diễn ra vào ngày 12/6 đến 12/7. Nhưng không ai dám chắc mùa giải 2019/2020 có thể kịp kết thúc trước thời hạn này.

UEFA sẽ thông báo hoãn EURO 2020 sang năm 2021 trong 24 giờ tới? - Ảnh 1.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) Aleksander Ceferin sẽ đưa ra quyết định quan trọng trong 24 giờ tới

Chính vì vậy, phương án lùi EURO gần như sẽ xảy ra. Vấn đề quan trọng là giải đấu được lùi lại đến bao giờ. Phương án tháng 12 năm nay đã được tính đến song khả thi nhất là chuyển hẳn sang năm 2021. Điều này cũng sẽ giúp các giải bóng đá châu Âu có thể kết thúc mùa giải 2019/2020 khi dịch bệnh COVID-19 hạ nhiệt. Nên nhớ rằng, bản quyền truyền hình Ngoại hạng Anh trị giá tới 3 tỷ Bảng/năm nên không dễ để các đội bóng xứ sở sương mù từ bỏ giải đấu này để nhường chỗ cho EURO, đồng thời cũng có thể ảnh hưởng kinh tế đến UEFA.

Việc tổ chức EURO vào năm 2021 cũng gây ít nhiều khó khăn cho UEFA khi sang năm, họ sẽ phải tổ chức cả EURO bóng đá nữ, Nations League và U21 châu Âu.

Liên quan tới Champions League, phương án khá đặc biệt được UEFA cân nhắc là việc tổ chức từ vòng tứ kết trở đi theo thể thức duy nhất 1 trận, thay vì lượt đi – lượt về nhằm tiết kiệm thời gian. Địa điểm tổ chức dự kiến sẽ là Istanbul.

Dựa trên các quyết định của UEFA vào hôm nay (17/3), các liên đoàn thành viên và các giải VĐQG sẽ cân nhắc để đưa ra giải pháp tiếp theo để đối phó với dịch COVID-19. Theo kế hoạch, 20 đội bóng Ngoại hạng Anh sẽ tham dự một cuộc họp vào ngày 19/3 để thảo luận về việc hoãn, hủy hay tiếp theo thi đấu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!