Ứng viên mới gây sốc ở vị trí "ghế nóng" tại Real Madrid

H.M (dịch)Cập nhật 07:41 ngày 10/03/2019

Clarence Seedorf từng dẫn dắt Deportivo nhưng nhanh chóng phải rời đi vì thành tích bết bát.

VTV.vn - Trong khi HLV Solari chắc chắn không tại vị ở Bernabeu sau mùa giải này, ngôi vị chủ nhân "ghế nóng" Real Madrid vừa xuất hiện thêm một ứng viên tiềm năng mới.

Với việc mùa giải của Real Madrid đã thất bại toàn tập, HLV Solari chắc chắn sẽ không được ông chủ Florentino Perez tin dùng trong thời gian tới. Thậm chí, một số nguồn tin còn cho rằng vị chiến lược gia người Argentina sẽ phải ra đi ngay trong vài ngày tới. Sau Jose Mourinho và Zidane, một ứng viên tiềm năng mới đang nổi lên với cơ hội trở thành chủ nhân "ghế nóng" của sân Bernabeu ở mùa giải tới.

Giới thạo tin châu Âu mới đây khẳng định rằng, Clarence Seedorf rất có thể sẽ tới Madrid để dẫn dắt Los Blancos.

Theo đó, ông chủ "nhà trắng" Florentino Perez đang nghiêm túc cân nhắc về khả năng bổ nhiệm Seedorf. Huyền thoại bóng đá Hà Lan sẽ có cơ hội thử việc với vai trò HLV tạm quyền trước khi được trao một hợp đồng dài hạn – với điều kiện làm tốt vai trò người dẫn dắt của mình.

Mới đây, Clarence Seedorf cũng đã dự khán trận đấu giữa Real Madrid và Ajax được tổ chức tại Bernabeu. Sau trận đấu, huyền thoại bóng đá Hà Lan được cho là đã đi ăn tối cùng các quan chức Real Madrid tại nhà hàng nổi tiếng Zalacain.

Tại đó, cựu danh thủ 42 tuổi đã có buổi thảo luận với phía Real Madrid và nhận được những phản hồi tích cực từ đội ngũ lãnh đạo CLB. Hiện Seedorf đang dẫn dắt ĐTQG Cameroon nhưng một khi nhận được lời mời chính thức từ đội bóng cũ, vị chiến lược gia này sẵn sàng quay lại.

Trong quá khứ, Seedorf từng khoác áo Los Blancos từ năm 1996 tới năm 2000. Anh được đánh giá cao khi còn là cầu thủ bởi khả năng lãnh đạo, sức hút và rất được lòng người hâm mộ Kền kền trắng. Seedorf được nhìn nhận là người có phong cách tương đối giống với Zidane. Mặc dù vậy, đó là câu chuyện khi cựu danh thủ 42 tuổi còn chơi bóng. Với vai trò HLV, thành tích của Seedorf không được khả quan.

Trước khi dẫn dắt ĐTQG Cameroon, Seedorf từng dẫn dắt AC Milan khoảng 4 tháng, với tỷ lệ chiến thắng chỉ 50% trước khi sang Trung Quốc làm việc tại CLB Shenzhen. Ông cũng từng giữ trọng trách tại Deportivo trong khoảng thời gian ngắn trước khi bị buộc phải rời đi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!