VAR áp dụng sâu tại World Cup: "Côn đồ" hết đường hành sự

H.M (dịch)Cập nhật 21:08 ngày 30/05/2018

VTV.vn - Công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) sẽ được sử dụng tại World Cup 2018 với thêm một nhiệm vụ - đó là trừng phạt những hành vi "côn đồ" qua mắt được trọng tài.

Hội đồng điều hành liên đoàn bóng đá thế giới IFAB, tổ chức "cầm cân nảy mực" các điều luật của môn thể thao vua, vừa đưa ra quyết định sẽ trao thêm quyền hạn cho công nghệ VAR tại World Cup 2018. Theo đó, ở giải đấu tổ chức trên đất Nga, công nghệ VAR còn được sử dụng để phạt nguội những hành vi chơi xấu của các cầu thủ đã qua mắt được trọng tài. Nói cách khác, nếu vô tình một trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp với một cầu thủ đang chạy trên sân thì có thể là ở những pha bóng trước đó người này đã có hành vi phi thể thao qua mắt được các "vị vua sân cỏ".

Đích thân Giám đốc kỹ thuật của IFAB – ông David Elleray đã lên tiếng xác nhận thay đổi này. Chia sẻ với báo chí, ông David Elleray cho hay: "Nếu có những hành vi bị qua nhưng lại thu hút sự chú ý của đội VAR, họ có thể thông báo lại với trọng tài. Sau đó, trọng tài có thể xem xét đuổi cầu thủ đó ra khỏi sân ngay lập tức, kể cả đó là tình huống đã diễn ra từ trước đó".

"Chúng tôi mong việc này không xảy ra thường xuyên, chỉ là để cho những trường hợp khiếu nại nghiêm trọng".

World Cup 2018 sẽ là lần đầu tiên công nghệ VAR được áp dụng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Dù đã áp dụng tại một số giải đấu hàng đầu châu Âu tuy nhiên VAR hiện vẫn đang vấp phải những ý kiến trái chiều.

Ở Champions League và Premier League, VAR vẫn chưa được thông qua. Lý do là bởi nó có thể làm giảm kịch tính trận đấu, bớt đi yếu tố may rủi, gây khó chịu cho người theo dõi và có thể ảnh hưởng cả tới bản quyền truyền hình.