Vì sao giải Ngoại hạng Anh không nghỉ đông?

Đình Ninh (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:48 ngày 24/12/2016

VTV.vn - Trong khi hầu như tất cả các giải đấu khác của châu Âu đều nghỉ đông thì các cầu thủ của giải ngoại hạng Anh lại không có được điều này.

Trên thực tế, liên đoàn bóng đá Anh đầu năm nay đã tính đến phương án để cho giải ngoại hạng Anh có được 1 kỳ nghỉ đông giống như các giải đấu khác tại châu Âu. Việc này sẽ giúp cho các CLB ở Anh có thời gian nghỉ ngơi, cải thiện sức cạnh tranh tại các giải đấu cấp độ châu lục ngay sau năm mới, điều mà các giải đấu khác vẫn luôn luôn làm bao năm nay. Tuy nhiên, ngay từ khi ý tưởng này mới bắt đầu, nó đã bị chặn lại bởi số tiền lên tới 1 tỷ đô la Mỹ.

Cụ thể, hai đơn vị nắm trong tay hợp đồng mới lên tới 1 tỷ đô trong 3 năm tới cho cúp FA là Pitch International và IMG đều đưa ra yêu cầu muốn cúp FA được lên lịch vào cuối tuần để gia tăng mức độ tương tác với khán giả truyền hình thay vì luôn phải đá ở giữa tuần, vào những khung giờ không mấy hấp dẫn như hiện tại.

Mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh khi mà, để có thêm thời gian nghỉ đông cho các đội bóng, lịch thi đấu của các đội sẽ phải được kéo vào gần nhau trước và sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh năm mới. Đồng nghĩa với việc, để có thể sắp xếp thêm thời gian cuối tuần cho Cúp FA là điều không thể. Chính vì thế, sau khi cân nhắc các phương án, dự án kỳ nghỉ đông đã không thể thành hiện thưc.

Một vấn đề khác nảy sinh là quyền lợi của những đội bóng ở giải ngoại hạng Anh không đá ở các cúp châu Âu. Nhóm CLB này thì không hề ủng hộ ý tưởng tạo ra kỳ nghỉ đông bởi họ không muốn đánh mất đi truyền thống của giải đấu và cũng không cảm thấy bị ảnh hưởng gì bởi lịch thi đấu.